Liên quan đến vụ khoa hóa chất ở Long Biên bốc cháy dữ dội, sáng 1/7, ông Nguyễn Mạnh Trình – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết: Phòng hóa học của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã gửi các mẫu phẩm ở hiện trường vụ cháy tại cảng Đức Giang về Viện môi trường quân sự (Bộ Tư lệnh hóa học) để phân tích xem có chứa chất độc hại không?
Cũng theo ông Trình, sau khi có kết quả phân tích, quận sẽ thông tin công khai vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội tạo ra cột khói cao đến vài chục mét
Có mặt khi vụ cháy xảy ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, kho hóa chất này rộng 812m2 của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt. Đơn vị này được cấp phép kinh doanh hoá chất.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người đứng đầu công ty này đã được mời đến cơ quan chức năng để làm việc. Tại đây, chủ doanh nghiệp cho biết, số hóa chất bị cháy là cồn Methanol.
Nói về vụ việc này, bên thềm Hội nghị Ban chấp hành Đảng TP Hà Nội (ngày 30/6), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin nhanh với báo chí về vụ cháy. Ông Chung cho biết, lãnh đạo TP Đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc khắc phục hậu quả. Đối với các vụ cháy, đặc biệt là cháy hóa chất, lực lượng chức năng đều đã có các phương án cứu hộ, cứu nạn và phòng chống cháy nổ.

Lực lượng chức năng mất hơn 2 giờ mới khống chế được ngọn lửa
“Cháy hóa chất gì, máy đo được nồng độ hóa chất đó có kết quả như thế nào thì đều phải công bố, công khai đến với người dân. Nếu vụ cháy ảnh hưởng đến sức khỏe thì phải có giải pháp, thậm chí là phải di dân ra vùng khác”, ông Chung nhấn mạnh.
Như đã đưa tin, khoảng 8h ngày 30/6 đã xảy ra một vụ cháy khoa hóa chất tại ảng Đức Giang (phường Thượng Thanh, quận Long Biên). Vụ cháy kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ mới được khống chế và dập tắt.
Đoạn clip về vụ cháy được chia sẻ trên mạng xã hội
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu