
9 điểm/môn vẫn có thể trượt đại học
Cụ thể, mức điểm trúng tuyển dự kiến vào các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đều từ 28-29 điểm. Trong khi năm ngoái điểm chuẩn vào các ngành này cũng chỉ ở mức 27 điểm.
Đối với Trường Đại học Y Hà Nội, GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết dự kiến điểm chuẩn của trường năm nay cao hơn năm 2019 từ 2-3 điểm. Trong khi đó, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội công bố mức điểm sàn xét tuyển cao chót vót, trung bình 9 điểm/môn. Cụ thể, với chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại, phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT là tổng điểm 2 bài thi (không bao gồm điểm ưu tiên xét tuyển) trong tổ hợp môn xét tuyển của trường (trong đó có toán và một môn khác không phải là ngoại ngữ) đạt từ 18 điểm trở lên, trung bình 9 điểm/môn.
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội cũng công bố ngưỡng điểm đầu vào cho tổ hợp xét tuyển 3 môn theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm. Dự kiến năm nay, điểm nhiều ngành sẽ tăng từ 2-3 điểm.
Thí sinh cần cân nhắc để điều chỉnh nguyện vọng phù hợp
Theo đánh giá của các chuyên gia, điểm chuẩn năm nay dự kiến tăng mạnh.Thống kê cho thấy chỉ tính riêng ở tổ hợp khối A, số TS đạt mức điểm từ 24 điểm trở lên của năm 2020 là 35.980 TS, từ 25 điểm trở lên là 30.413 TS. Ở khối D, có tới 31.831 TS đạt 24 điểm trở lên, 23.423 TS đạt từ 25 điểm trở lên. Từ phổ điểm này cho thấy điểm chuẩn dự kiến của các trường tốp trên năm nay sẽ rất cao.
Theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 19 đến 27-9, TS sẽ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH. Để có cơ hội trúng tuyển, TS cần tìm hiểu kỹ thông tin, cân nhắc mức điểm của mình trên tương quan phổ điểm thi và điểm chuẩn của các trường các năm trước để có quyết định phù hợp.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu