Dịch Covid-19 trên tàu sân bay Mỹ không liên quan tới chuyến thăm Việt Nam
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Ảnh: Getty)
Thời báo Phố Wall (Wall Street Journal) ngày 15/4 cho biết, giới chức Mỹ cho rằng, nguy cơ lây nhiễm trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có khả năng bắt nguồn từ các chuyến bay do đội bay trên tàu thực hiện, bao gồm các chuyến bay vận chuyển hàng hóa giữa tàu sân bay và Nhật Bản, Philippines.
Các tàu sân bay của Mỹ thường có hàng chục máy bay trên boong, cùng với tổ bay và phi công - những người tham gia vào các hoạt động bay.
Các quan chức Mỹ cũng cho hay, các ca mắc Covid-19 đầu tiên trên Roosevelt là các thành viên của đội bay trên tàu sân bay.
Các thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt chuyển đồ ăn cho các thủy thủ khác hôm 7/4. (Hải quân Mỹ)
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thăm Việt Nam từ ngày 4-9/3. Sau khi rời Việt Nam hơn 2 tuần, các thủy thủ trên tàu bắt đầu xuất hiện triệu chứng và có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Tuy nhiên, các quan chức quân sự Mỹ cho biết, không người nào trong gần 5.000 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Roosevelt được cho là nhiễm virus corona trước ngày 24-25/3, tức hơn 2 tuần sau chuyến thăm Đà Nẵng. Do thời gian ủ bệnh của Covid-19 là 14 ngày, điều này đã loại trừ khả năng chuyến thăm tới Việt Nam là nguồn lây bệnh cho tàu sân bay này.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, khiến tàu này phải ngắt quãng chuyến thăm tới châu Á và quay trở về cảng ở đảo Guam - nơi hàng trăm thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm cựu chỉ huy tàu sân bay, đang bị cách ly.
Hơn 600 người trên tàu Roosevelt đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, trong đó có một thành viên thủy thủ đoàn tử vong. 5 người khác nhập viện và 1 người được đưa vào phòng chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Hải quân trên đảo Guam hôm 14/4.
Dịch Covid-19 bùng phát trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cũng dẫn tới sự xáo trộn trong lực lượng hải quân Mỹ. Đại tá Brett Crozier, chỉ huy tàu, đã bị sa thải sau khi gửi đi tâm thư dài 4 trang, đề cập tới tình trạng “lây lan không thể kiểm soát” của Covid-19 trên tàu.
Sau đó, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly, người đã sa thải Đại tá Crozier, cũng từ chức sau khi chỉ trích hạm trưởng tàu.
Hiện có hơn 600 ca mắc Covid-19 trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, trong đó 1 thủy thủ đã tử vong.
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Số trẻ em mắc ‘rối loạn phổ tự kỷ’ ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh
Đó là thông tin TS.BS Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ tại hội thảo “Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” do Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness (EWH) phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức vào sáng 4/5.May 4 at 4:56 pm -
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030
Ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.May 3 at 2:25 pm -
Gia Lai: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ngày 1/5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch 1003/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh.May 3 at 2:25 pm -
Triệu chứng bệnh nấm da, chân và móng
Các triệu chứng đặc trưng của bệnh nấm bao gồm ngứa, bong tróc da và xuất hiện các tổn thương đặc trưng ở vùng đó, tùy thuộc vào loại bệnh mà người đó mắc phải.April 30 at 2:49 pm