Theo thông tin tờ USA Today, nhu cầu các mặt hàng y tế như khẩu trang y tế và nước rửa tay đang tăng đột biến tại Mỹ, đặc biệt sau khi chính quyền Washington xác nhận 108 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó 9 người đã tử vong.
Nhiều người tiêu dùng đang than phiền về tình trạng giá cả leo thang chóng mặt. Hiện nay, giá của một chiếc khăn lau tay Clorox tại Mỹ đã tăng lên mức 44,25 USD/hộp. Nếu đặt qua mạng, khách hàng sẽ mất thêm 14,59 USD tiền vận chuyển.

Mỹ đang trong tình trạng cháy khẩu trang (CTV News)
Mặt hàng tăng, chi phí vận chuyển cũng tăng vọt. Một doanh nghiệp công bố, mức giá giao hàng tới 500 USD cho mỗi đơn giao đường bộ và 5.000 USD với đơn giao đường hàng không.
USA Today nhận định, nhiều thương nhân bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn tại Mỹ như Amazon, Walmart hay eBay dường như đang thách thức sức chịu đựng của người tiêu dùng khi rao bán khẩu trang và mặt hàng y tế với mức giá "cắt cổ" này.
Sự tăng giá cả, chi phí đến mức Thống đốc California Gavin Newsom cũng phải lên tiếng than phiền về hiện tượng giá khẩu trang tăng trên các trang thương mại điện tử. Ông viết trên Twitter: "Đùa hả, Amazon? Mức giá này là quá lố bịch".
Vừa mới đây, Amazon cho biết sẽ loại bỏ hơn 1 triệu sản phẩm có dấu hiệu bị nâng giá quá mức hoặc được quảng cáo lố. Theo đó, các tài khoản vi phạm sẽ bị đình chỉ hoặc xóa quyền bán hàng trên trang.
Với eBay, để xử lý tình trạng này, hãng cũng đang rà soát nghiêm ngặt hành vi lợi dụng dịch bệnh để nâng giá các sản phẩm trục lợi. Những từ như "virus corona", "Covid-19", “virus” hay “dịch bệnh” đều bị cấm đề cập trong các bài đăng trên eBay.
Hiện, hành vi lừa đảo cũng đang dần trở nên phổ biến trên các trang thương mại điện tử. Thông tin từ USA Today cho biết cuối tuần qua, khách hàng Jack Arnest tìm mua khẩu trang N95 trên eBay và phát hiện một tài khoản rao bán sản phẩm này với giá 62 USD/3 hộp. Chỉ đến khi xác nhận đơn đặt hàng, ông Arnest mới tá hỏa khi biết mình sẽ chỉ được giao được 3 chiếc khẩu trang. Ngay lập tức, ông gọi qua đường dây nóng của eBay và hủy đơn hàng.
"May mắn là tôi kịp hủy đơn hàng. Việc bán một hộp 20 chiếc khẩu trang với giá 400 USD là chuyện không thể chấp nhận được. Có quá nhiều kẻ đang lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ và kiếm lợi", ông Arnest bức xúc.
Không riêng ông Arnest, bác sĩ Wendy Lu ở Cupertino, California cũng rơi vào trường hợp tương tự. Bà cho biết, mình đã đặt mua 20-40 hộp khẩu trang nhằm phục vụ nhân viên phòng khám hồi tháng 1. Thế nhưng, đơn hàng bị hủy và khi bà đặt lại, giá khẩu trang đã tăng 500%.

Giá khẩu trang đang tăng chóng mặt tại Mỹ. Ảnh: Getty Images.
Sau đó, bà đặt mua từ một bên bán khác, nhưng hiện phần lớn bên bán đã hạn chế số lượng khẩu trang bán cho từng khách hàng. Do đó, bà chỉ mua được 2 hộp/tuần. Nhiều nơi khác, khẩu trang đã cháy hàng.
Trao đổi về vấn đề này, giáo sư kinh tế Michael Giberson thuộc Đại học Kinh doanh Rawls nhận định, tình trạng giá hàng hóa tăng vọt trong thời điểm khủng hoảng là dễ hiểu và khó tránh khỏi.
Vấn đề nằm ở chỗ nguồn cung khẩu trang tại Mỹ đang thiếu hụt. Ông giải thích rằng:
"Lý tưởng là chúng ta có một cơ chế đảm bảo nguồn cung cho những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm người già và nhân viên y tế. Nhưng luật ngăn chặn tăng giá sẽ không đem lại kết quả đó".
Các nhà kinh tế nhận định, việc giá tăng vọt sẽ hạn chế nhu cầu tích trữ khẩu trang của người tiêu dùng. Do đó, nguồn cung dành cho lực lượng y tế tại tuyến đầu chống dịch và các bệnh nhân sẽ được đảm bảo. Bên cạnh đó, giá tăng nhanh cũng sẽ khuyến khích các nhà cung cấp đẩy nhanh tiến độ sản xuất.
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu