Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Đi tìm lời giải cho hiện tượng bí ẩn: Nghe thấy âm thanh của người chết

Từ xưa đến nay, đã có không ít người luôn khẳng định mình có thể nghe thấy âm thanh của người chết, của linh hồn.

Dẫu biết trên cuộc đời này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng việc có rất nhiều người nói rằng họ từng nghe được những âm thanh kì lạ và khẳng định mình đã nghe thấy âm thanh của người chết thì thật sự là một hiện tượng vô cùng khó tin. Thậm chí, từng có một vài đối tượng chia sẻ lại trải nghiệm nghe được tiếng động đến từ các linh hồn của mình để rồi sau đó cảm thấy cực kì buồn bã, phiền muộn, phải tham gia điều trị tâm lý. Vậy, sự thật vè mặt khoa học đằng sau hiện tượng này là gì? Mới đây, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Mental Health, Religion and Culture đã đưa ra một vài giải thích rất đáng chú ý.
 
Vốn dĩ, hiện tượng thấu thị và thấu thính, tức là khả năng cảm nhận haowcj nghe thấy những thứ thực chất không tồn tài – vẫn luôn là một lĩnh vực rất được quan tâm bởi giới khoa học. Bởi vì các nhà nghiên cứu rất muốn tìm hiểu về việc tại sao một số người từng trải nghiệm thấu thính thì cho rằng đó là một hiện tượng mang màu sắc tâm linh còn số khác lại cảm thấy việc này phiền toái, mệt mỏi, cần sự trợ giúp về mặt chữa trị tâm lý.
 
 
“Những người theo thuyết duy linh thường cho đây là một trải nghiệm mang tính tích cực, bắt nguồn từ khi còn nhỏ và sau đó có thể được kiểm soát.” – Peter Moseley, nhà tâm lý học làm việc tại ĐH Northumbria của Anh cho biết – “Việc thấu hiểu hiện tượng này rất quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu hơn về những người cảm thấy mệt mỏi hoặc không thể kiểm soát được các âm thanh mà họ nghe được.”
 
Moseley cùng đồng nghiệp của mình là nhà tâm lý học Adam Powell từ ĐH Durham (Anh) đã tiến hành một cuộc khảo sát có quy mô tương đối lớn với sự tham gia của hơn 65 người từng gặp hiện tượng thấu thính cỡ trung tại Liên hiệp Tâm linh Quốc gia (Anh) cũng như 143 người trên mạng xã hội dù không gặp các trải nghiệm trên nhưng vẫn có niềm tin sâu sắc vào chủ nghĩa này. Kết quả, 44,6% các nhà duy linh cho biết họ nghe thấy giọng nói của người đã khuất mỗi ngày và 79% cho biết đó là một phần cuộc sống của họ. Đa số chia sẻ họ nghe thấy giọng nói trong đầu nhưng vẫn xuất hiện 31,7% ghi nhận giọng nói đến từ cả bên ngoài.
 
Tất cả những thông tin thu được đều là những thông tin gây bất ngờ. Mặt bằng chung của công chúng, những người duy linh thường tin vào các hiện tượng kì bí đồng thời cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về họ.
 
 
Đặc biệt hơn, những người duy linh trong nghiên cứu đều cho biết họ nghe thấy những âm thanh như vậy từ khi còn khá trẻ với độ tuổi trung bình là 21,7 và có xu hướng “đắm chìm” (absorption: một thuật ngữ ám chỉ việc con người vùi mình vào các hoạt động về tinh thần, xao nhãng đi thế giới xung quanh) cao hơn. Thêm nữa, những người này dường như dễ gặp các trải nghiệm liên quan đến ảo giác hơn người bình thường.
 
Thông qua những kết quả khảo sát trên, các nhà khoa học đã nhất trí đưa ra một nhận định rằng, “âm thanh của người chết” dường như không phải là hệ quả của áp lực, xã hội hay niềm tin vào hiện tượng tâm linh huyền bí. Thay vào đó, những người theo chủ nghĩa duy linh nghĩ như vậy đơn giản chỉ vì chúng trùng khớp với những gì họ trải nghiệm và có ý nghĩa cụ thể đối với từng cá nhân.
 
Moseley đưa ra kết luận cuối cùng, rằng các nghiên cứu trong tương lai cần xem xét đến ảnh hưởng của văn hóa đối với niềm tin, sự đắm chìm cũng như các trải nghiệm giao tiếp với người chết – thứ mà đến nay khoa học vẫn chưa thể chính thức xác định một cách rõ ràng.