Tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 19/2, bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) tiến hành phẫu thuật thành công cho một nam bệnh nhân có khối u mỡ vùng bụng nặng đến 7,3kg.
Theo hồ sơ bệnh án, cách đây khoảng 6 tháng, anh H.V.P. (35 tuổi, quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu) cảm thấy đau nhâm nhẩm ở bụng, nhiều ngày sau bụng to dần kèm theo cảm giác mệt mỏi, khó chịu, bồn chồn. Điều đáng nói, khi cân anh bị sụt mất 10kg, cơ thể suy nhược và yếu hơn. Ban đầu, anh chỉ do uống bia, nhậu nhẹt nhiều nên dẫn đến tình trạng “bụng phệ”.

Khối u của anh P. nặng 7,3kg
Anh P. suy nghĩ, nếu để bụng ngày càng to lên sẽ rất xấu nên quyết định đến một cơ sở thẩm mỹ viện để đánh tan mỡ bụng, cải thiện tình hình. Nhưng sau khi thăm khám các bác sĩ phát hiện đây không phải bụng mỡ mà là một khối u rất lớn nằm ở ổ bụng.
Ngay sau đó, anh P. được chuyển vào Khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Thống Nhất để điều trị. Qua chẩn đoán, bác sĩ Nguyễn Thanh Phong cho biết, bệnh nhân có một khối u lớn ở sau phúc mạc, nghi ngờ đó là khối u mỡ. Khối u này có kích thước rất lớn, chiếm toàn bộ ổ bụng, cần phải mổ lấy ra ngay nếu không sẽ chèn ép vào các cơ quan nội tạng khác, vô cùng nguy hiểm.
Trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ gặp phải khó khăn vì khối u quá lớn và nằm sâu bên trong ổ bụng gần các mạch máu lớn và nằm trên đường đi của niệu quả. Nếu thực hiện thao tác phẫu thuật không khéo có thể chạm vào các mạch máu làm đứt niệu quản, nguy hiểm tính mạng.
Phải mất nhiều giờ phẫu thuật, ekip mới “xử lý” gọn gàng khối u này. Sau 7 ngày phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi rất tốt, không có biến chứng, không chảy máu. Hiện bệnh nhân đã ăn uống bình thường trở lại.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định trở lại
Liên quan đến việc xử lý khối u này, bác sĩ Phong cho biết: Bướu mỡ là bưới lành tính, tự phát không biến chứng thành ung thư. Thế nhưng, nếu không được phát hiện kịp thời, bướu sẽ lớn nhanh, chèn ép các cơ quan khác trong ổ bụng như mạch máu chủ, thận, đại tràng, ruột non… dẫn đến các biến chứng nguy hiểm khác.
Thông thường, các bướu mỡ nằm ngoài da, có kích thước nhỏ dễ phát hiện. Nhưng cũng có trường hợp bướu mỡ nằm sâu trong ổ bụng, khó phát hiện và bệnh nhân hay nhầm lẫn thành mỡ bụng. Nếu chỉ khám bình thường thì khó chẩn đoán được bệnh lý này.
Bởi vậy, để tránh các biến chứng nguy hiểm, khi xuất hiện các biểu hiện lạ, người dân cần phải đi khám ngay để kịp thời phát hiện và điều trị.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/02/19/di-tham-my-vien-danh-tan-mo-bung-nguoi-dan-ong-soc-khi-phat-hien-do-la-khoi-u-7kg_19022020160405.mp4[/presscloud]
Người phụ nữ 20 năm cõng khối u trên cổ
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu