Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đi học thời dịch, làm sao để đảm bảo an toàn cho học sinh?

Nhiều địa phương quy định, học sinh - sinh viên phải đeo từ nhà đến trường và suốt thời gian ở trường. Trong lớp học các em ngồi cách nhau 1,5 m nhằm phòng chống lây nhiễm COVID-19.

Làm sao bố trí cho học sinh ngồi cách nhau 1,5m

 
Trong bố cảnh nhiều tỉnh thành quyết định thời gian cho học sinh trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ dịch, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định trường học phải an toàn mới đón học sinh quay lại và học sinh phải an toàn thì mới đến trường.

Bộ GD&ĐT cũng khuyến nghị các tỉnh có nguy cơ hoặc nằm trong nhóm nguy cơ cao chưa nên vội vàng cho học sinh đi học trở lại.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, nhà trường tách đôi sĩ số lớp học, bố trí cho học sinh ngồi cách nhau 1,5m, đảm bảo trong phòng không quá 20 em. Ngoài ra, các trường phải thăm khám sức khỏe cho học sinh, đo thân nhiệt, đảm bảo đủ nơi rửa tay, nước khử khuẩn.
 
Đi học thời dịch, làm sao để đảm bảo an toàn cho học sinh?
Lớp học tách đôi sĩ số, tiết học nhân lên gấp đôi gây khó khăn về cơ sở vật chất

Bên cạnh đó, các trường không tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể. Học sinh đến trường phải đeo khẩu trang. Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể trong tuần này.

Trước khuyến cáo của Bộ, một số Sở GD&ĐT cho biết khó đảm bảo học sinh ngồi cách nhau 1,5m, ngay cả khi tách đôi sĩ số. Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa, cho biết thông thường, mỗi bàn sẽ có 2 học sinh ngồi, nếu theo yêu cầu của Bộ, buộc lòng mỗi bàn chỉ được phép 1 học sinh.

Việc tách đôi sĩ số đồng nghĩa với việc số tiết học nhân đôi và đòi hỏi nhu cầu lớn về cơ sở vật chất. Số tiết học nhiều hơn gây khó khăn cho cả nhà trường và phụ huynh.

"Nếu buộc phải học ca 3 hay ca 4 (buổi chiều tối và tối), chắc gì phụ huynh đã đồng ý? Mà nếu phụ huynh đã đồng ý thì lấy đâu giáo viên để dạy, thiếu giáo viên trầm trọng", ông Tứ phân tích.
 
Từ ngày 20/4, Cà Mau và Thái Bình là những địa phương đầu tiên cho học sinh trở lại trường học. Các lớp được bố trí một nửa sĩ số, học sinh ngồi theo sơ đồ hình chữ S hoặc Z để tránh tiếp xúc gần.
 

Cha mẹ làm gì để bảo vệ con


PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng (Bộ Y tế) cho hay, học sinh ở nhiều tỉnh thành được đi học trở lại, trước hết nhà trường và gia đình cần tạo tâm lý tốt cho học sinh, đồng thời tạo dựng sự yên tâm của phụ huynh.
 
Đi học thời dịch, làm sao để đảm bảo an toàn cho học sinh?

Chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh học sinh nên mua cho con em mình một lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn để mang theo tới trường dùng. Nhà trường cũng cần bố trí nơi rửa tay với xà phòng, bố trí dung dịch sát khuẩn và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy định.

Đặc biệt, các trường đại học, trung học có kí túc xá cần phải chú ý việc ăn ở, phòng bệnh cho các em học sinh, sinh viên ở nội trú tập trung bởi đó là môi trường rất dễ lây bệnh.

Học sinh - sinh viên tới trường cần đeo khẩu trang, tránh tụ tập nói chuyện, tập trung ăn uống trong giờ nghỉ...

Khi phát hiện có trường hợp sốt, ho cần cách ly ngay tại phòng y tế đồng thời khai thác lịch trình di chuyển, tiếp xúc. Nếu phát hiện có bất thường, nhà trường cần tham vấn với nhân viên y tế chính quyền phường xã.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/04/13/cac-trieu-chung-covid-19-thay-doi-tung-ngay-nhu-the-nao_13042020115554.mp4[/presscloud]
Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày
 
Xem thêm: 5 nguyên tắc cần nhớ nếu học sinh bị sốt, ho, khó thở khi đi học trở lại
 
Hà Ly (t/h)