Theo thông tin từ bà Đỗ Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, TP Hải Phòng xác nhận, chiều ngày 7/3 cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly một cô gái 22 tuổi đi cùng chuyến bay với bệnh nhân dương tính với COVID-19 trước ngày cưới.
Được biết, cô gái tên là Đ.T.K.A. (SN 1998 ở phường Tân Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). Cô đã đi cùng chuyến bay với N.H.N trú tại phố Trúc Bạch, TP Hà Nội, là bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19.

Cô gái đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 đã thực hiện cách ly
Bà Thủy thông tin thêm, sau khi bay về nước, cô A. có kế hoạch tổ chức đám cưới trong ngày 7/3. Mọi thứ từ rạp cưới, buổi tiệc đã được gia đình chuẩn bị cho buổi tối cùng ngày. Tuy nhiên, sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng của TP Hải Phòng đã đến vận động, sử dụng xe cứu thương để đưa cô A. đi cách ly. Bên cạnh đó, những người có tiếp xúc với cô A., chính quyền địa phương đã rà soát danh sách và tổ chức cách ly tại nhà.
Liên quan đến bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng đang thực hiện cách ly cho ông N.K.T, bố đẻ của bệnh nhân N.H.N.
Theo bệnh viện, mặc dù hai trường hợp này chưa có dấu hiệu lâm sàng về bệnh lý như ho, sốt nhưng cần phải tổ chức cách ly. Hai người đều được lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm và đang chờ kết quả cuối cùng.
Trước khi vào bệnh viện cách ly, từ ngày 3/3 sau khi thăm con gái ở Hà Nội, ông trở về Hải Phòng. Thời gian này, ông T. tiếp xúc với 16 người. Trong số đó có 7 người ở xã Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng. 7 trường hợp này tạm thời cách ly tại nhà và được thông báo tinh thần chuẩn bị đi cách ly tập trung.
Bên cạnh đó còn có 1 người tại xã An Sơn là người dọn vườn cho ông T. Người này có chồng và 1 con gái đang học lớp 9. Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cây cảnh cho ông T. là 1 người ở xã Quảng Thanh, gia đình có vợ và 3 người con và 1 người ở xã Kỳ Sơn có vợ cùng con nhỏ. Tất cả những người này đều được cách ly tạm thời ở nhà.
Ngoài ra, ông T. còn tiếp xúc với 2 người ở Bắc Ninh, 1 người ở Hà Nội, 1 người ở Hải Dương, 2 người ở Thái Bình. Cùng với đó, đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp rà soát và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe với những người đã tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với ông T. và người lái xe.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu