Đi chùa trong những ngày mùng 1 đầu tháng từ lâu đã trở thành thói quen ăn sâu vào nếp sống của người Việt. Tuy vậy vẫn không có ít người băn khoăn rằng nên đi chùa vào giờ nào cho đẹp.
Đi chùa đầu tháng vào giờ nào tốt nhất?
Theo quan niệm của cha ông ta, ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng chính là hai ngày tốt nhất trong tháng để đi lễ chùa. Nếu đi chùa vào hai ngày này sẽ gặp nhiều may mắn và đặc biệt hơn việc cầu cúng sẽ dễ thành hiện thực hơn so với đi trong những ngày bình thường.
Từ trước đến nay, ông bà ta không quá quan trọng về việc chọn giờ để đi chùa trong ngày mùng 1. Trong quy tắc của nhà chùa cũng chưa có quy định cụ thể nào về vấn đề này. Tuy nhiên, bạn cũng nên tránh đi chùa vào một số giờ nhất định. Trên thực tế, bạn không nên đi vào giờ Dậu trong ngày (từ 17h đến 19h). Bởi đây là lúc mà các nhà chùa đang cúng thí thực, cúng cô hồn.
Ngoài ra, quan niệm dân gian cũng cho rằng không nên đi lên chùa vào khoảng thời gian 12h trưa hoặc buổi tối. Nhiều người lo sợ rằng đi chùa vào hai thời điểm này sẽ khiến việc cầu nguyện không linh nghiệm, thậm chí còn gặp xui xẻo vì đây được xem là khung giờ của cõi âm, không hợp để bái lễ.
Theo kinh Phật, nếu muốn bái thần Phật vào ngày mùng 1, tốt nhất là bạn nên làm vào lúc sáng sớm. Bên cạnh đó, dân gian cũng cho rằng cầu Phật càng sớm càng linh nghiệm. Hoặc nếu được, bạn nên tìm hiểu lịch đọc kinh cầu an trong ngyaf của các nhà sư và phật tử và đi chùa vào lúc này sẽ rất tốt.
Người Việt thường có thói quen lên chùa cầu bình an vào đầu tháng
Tuy vậy, nếu bạn không thể đi chùa vào thời điểm kể trên thì cũng không nên quá lo lắng. Chỉ cần chúng ta có lòng thành tâm thì việc cầu nguyện, bái thần Phật vào lúc nào cũng không thành vấn đề. Vào các buổi tối mùng 1, bạn có thể bắt gặp không ít người đến thắp nhang, dâng lễ và cầu nguyện. Điều này thực sự còn đáng quý hơn gấp vạn lần so với việc đi chùa vào ban ngày nhưng chỉ theo thói quen chứ không hề có sự thành tâm.
Ngoài ra, nếu bạn muốn đi chùa vào những ngày bình thường (không phải ngày mùng 1 hay rằm) bạn nên chú ý không đi vào những ngày dưới đây. Theo quan niệm dân gian, đi lễ chùa vào những ngày như mùng 3,7,13, 18, 23, 27 do đây là những ngày không tốt cho việc khởi hành. Những ngày như ngày mùng 5, 14, 24 cũng được cho là không nên đi chùa bởi tổng các số cộng lại bằng 5, khiến việc gì cũng giữa chừng, khó đạt được mục tiêu và các điều cầu nguyện cũng khó thành hiện thực.
Những điều cần lưu ý khi đi lễ chùa
Hầu hết chúng ta đều nắm rõ được các quy tắc khi đi lễ chùa như không ăn mặc quá hở hang, không nên quay phim, chụp ảnh quá nhiều,… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số nguyên tắc cần chú ý mà không phải ai cũng biết đến khi đi lễ chùa vào mùng 1 và các ngày khác trong tháng.
Không nên dùng tiền lẻ để công đức trên chùa
Nhiều người trong chúng ta thường có thói quen rải tiền lẻ khắp các bạn, nhét vào khe cửa chùa hoặc hoặc thậm chí nhét vào cả tay tượng Phật để cầu nguyện, mong những điều tốt đẹp đến cho bản thân và gia đình. Tuy vậy, hãy cư xử một cách văn minh hơn khi đi chùa. Thay vì rải tiền như trên, bạn có thể bỏ 1 hoặc 2 đồng tiền chẵn (mệnh giá tùy trong khả năng của mình) vào hòm công đức.
Những điều bạn cần chú ý khi đi lễ chùa vào đầu tháng
Chú ý chọn loại hoa phù hợp
Hoa tươi được sử dụng trong lễ Phật thường là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu,…, tuyệt đối không dùng các loại hoa tạp, hoa dại. Theo kinh Phật, hoa có mùi hôi, có gai, hoa có vị đắng cay, hoa không tên đều không nên đem cúng.
Chú ý thứ tự hành lễ
Khi đến chùa hành lễ bạn cần chú ý hành lễ theo đúng thứ tự. Cụ thể, sau khi bước qua cửa chùa, bạn nên hành lễ theo thứ tự từ gian bên trái của chùa trước tiên, sau đó đến các gian ở giữa rồi đến các gian bên phải, theo đúng một vòng chùa. Thứ tự này tượng trưng cho đạo lý thuận lẽ tự nhiên (theo chiều kim đồng hồ) trong Phật Giáo.
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu