Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Đến thượng đế cũng phải bó tay: “Có 45 con cừu, 5 con rơi xuống nước. Hỏi thuyền trưởng bao tuổi”, đáp án kɦiếп tất cả bất ngờ!

Khi bé, chúng ta thường nghĩ Toán cấp 1 cũng đơn giản, chỉ xoay quanh cộng trừ nhân chia. Tuy nhiên, khi lớn lên phải giải bài tập cho em hoặc cho con, nhiều người lớn mới thấy ra toán Tiểu học thời nay cũng lắt léo và căng não ra phết!

Ví dụ như câu chuyện mới đây về một người mẹ đã đăng tải bài toán của con mình lên mạng kèm lời nhắn: “Các bác giải hộ bài này với. Em tự thấy mình ngốc thật, học hết đại học mà không làm nổi bài toán lớp 2“.

Với kèm theo bài tập : “Trên tàu thủy có 45 con cừa. 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?“.

Đáp án dữ kiện một đằng, đáp án một nẻo gây ᴛгaпʜ cãi.

Được biết, bài toán trên nằm ở trang 63 của cuốn sách Toán lớp 2. Đọc xong hết thảy phụ huynh đều rối não trước bài tập ra đề một đằng, nhưng yêu cầu một nẻo. Dường như tất cản phụ huynh đều cho rằng bài toán không thể giải được vì dữ kiện và đáp án khác nhau. Có rất nhiều giải thiết đã được đưa ra.

Trong lúc đấy đã có một phụ huynh cho rằng đây chỉ là bài toán đố mẹo dành cho học sinh. Có thể hiểu rằng, trên thuyền có 45 con cừu, 5 con rơi xuống biển. Nếu câu hỏi là tuổi của thuyền trưởng thì có thể suy ra, ông có số tuổi là 45-5=40 (bằng số cừu còn lại).

Cũng có một số người cho biết thuyền trưởng nhất định phải trên 25 tuổi mới thi được bằng lái. Hay thậm chí có người còn đưa ra đáp án 16 vì cho rằng, chỉ có… tuổi ít như vậy mới thiếu kinh nghiệm, làm rơi một lúc 5 con cừu.

Lời giải cho bài toán “đầu cừu – đuôi thuyền trưởng”.

Sự thật phía sau bài toán ấn dấu một sự thật mà ko phải ai cũng biết, đáp án là “bài toán sai dữ kiện“! Nhà giáo Ưu tú Phạm Đình Thực – cha đẻ của bài toán từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn: Bài toán được ᵭáпʜ ᵭấʋ là bài toán khó nhằm mục đích nâng cao năng lực nhận thức và kỹ năng phát hiện của học sinh, đồng thời rèn luyện kỹ năng đọc kỹ đề và suy nghĩ thấu đáo trước khi làm.

Nhằm nâng cao thú vị cho bài toàn thì tác giả cố tình vi phạm để tập cho học sinh thói quen đọc kỹ đề để phân biệt cái đã cho và cái phải tìm trước khi bắt tay vào thực hiện 1 bài toán.

Kiều Oanh