Bình thường cứ sau một vụ tai nạn giao thông do lái xe say xỉn, dư luận lại ầm ầm lên án, đòi phải xử lý nghiêm tài xế. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, mọi chuyện lắng xuống, những người từng lên tiếng mạnh mẽ có khi lại làm vài chén rượu, bia khi tham gia giao thông.
Chính vì lẽ này, Bộ công an đang đề xuất bằng lái vĩnh viễn, nâng mức phạt hành chính đối với tài xế uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Hiện trường vụ tài xế Mercedes say rượu gây tai nạn làm 2 người tử vong ở Xã Đàn.
Chia sẻ về điều này, Chánh văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết đây là bước tiến quan trọng trong việc ngăn chặn nạn sử dụng rượu bia khi cầm lái.
Các cơ quan chức năng liên quan được Bộ công an tham mưu xây dựng chế tài xử lý hành vi này. Ngoài tước bằng lái và phạt hành chính, một số giải pháp còn yêu cầu thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải doanh nghiệp nơi tài xế làm việc.
Trước đó, vào ngày 14/6, sau khi thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Quốc hội cũng tán thành quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng việc cấm này là cần thiết, đặc biệt khi những vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ngày càng nhiều.
Việc đưa ra xử phạt nghiêm khắc đối với tài xế say xỉn được rất nhiều người ủng hộ. Vào tháng 5 vừa qua, một tài xế đã gửi tâm thư lên Thủ tướng Chính phủ, đề nghị phạt nặng những lái xe uống rượu bia khi tham gia giao thông. Với nhiều người, thời gian gần đây các vụ say xỉn gây tai nạn đã vượt ngưỡng chịu đựng của mọi người.

Vụ xe điên ở Hàng Xanh vào cuối năm ngoái.
PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, trưởng khoa môi trường và an toàn giao thông, Trường ĐH Giao thông vận tải cũng đã thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình, khẳng định một phần nguyên nhân khiến các vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày càng nhiều là do chưa được xử lý quyết liệt
“Sau vụ tai nạn giao thông ở ngã tư Hàng Xanh, nhiều người lại đặt câu hỏi: "Luật pháp ở đâu?". Luật pháp đã có quy định, nhưng thực hiện như thế nào? Ở nhiều nước, người lái xe say rượu sẽ bị phạt nặng. Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In lên tiếng coi lái xe say rượu như một hành động giết người, phá hủy cuộc sống của người khác. Mức xử phạt đối với tài xế say rượu có thể bị tù giam.
Còn ở Việt Nam, việc xử lý dường như chỉ dừng lại ở việc "thổi - bắt". Mức xử lý chưa nghiêm, việc xử lý không quyết liệt. Không chỉ hành vi lái xe sau khi uống rượu, những hành vi vi phạm khác về giao thông như vượt đèn đỏ, chở quá người, không đội mũ bảo hiểm... chúng ta đều xử lý không đồng bộ, thường xuyên. Điều này khiến người dân "nhờn" pháp luật”.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/06/26/Quốc hội quyết định “cấm uống rượu bia” trước khi lái xe - VTC14_26062019205035.mp4[/presscloud]
Quốc hội quyết định “cấm uống rượu bia” trước khi lái xe. Nguồn: VTC14.
Xem thêm: Vụ hỗn chiến ở biển Hải Tiến: Khởi tố 5 đối tượng, người thân kéo đến trụ sở đòi thả người
Thùy Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu