Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đề xuất đề tài nghiên cứu tầm quốc gia về kinh doanh mại dâm

Đại biểu Quốc hội chỉ ra rằng dù nghề mại dâm bị cấm nhưng vẫn hoạt động phổ biến, nên đề xuất cần có đề tài nghiên cứu tầm quốc gia để đưa ra cơ chế phù hợp.

Ngày 15/11, các đại biểu quốc hội họp thảo luận về dự thảo luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, trong đó đưa ra nhóm các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dự thảo bãi bỏ 12 ngành nghề đầu tư, sửa 19 ngành nghề và bổ sung thêm 6 ngành nghề. Đáng chú ý, trong nhóm ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, mại dâm tiếp tục được ban soạn thảo đưa vào danh mục này.

Theo Zing, đại biểu Mùa A Vảng cho biết hiện mại dâm là ngành nghề cấm kinh doanh, trên thực tế ngành nghề này vẫn diễn ra khá phổ biến. Ông cho biết, đã đưa vào danh mục ngành nghề cấm mà vẫn có hoạt động mại dâm diễn ra thì luật thực thi chưa nghiêm.
 
Đề xuất đề tài nghiên cứu tầm quốc gia về kinh doanh mại dâm
ĐBQH Vũ Trọng Kim
 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, ông Vũ Trọng Kim cho biết việc cấm kinh doanh mại dương có thể ảnh hưởng đến ngành du lịch. Như các nước Thái Lan, Hà Lan, họ có con "phố đèn đỏ", còn ở nước ta thì "không kinh doanh nhưng thật ra là có kinh doanh kiểu lén lút, trà trộn tất cả các nơi".
 
Ông Kim cũng cho biết, tại Việt Nam, do vấn đề văn hóa, truyền thống nên ngành nghề này không được phép kinh doanh. ĐBQH tỉnh Hải Dương bày tỏ rằng rất khó phát biểu về chuyện này, nếu cho phép thì bị xem là bỏ hết văn hóa truyền thống dân tộc, nhưng hiện tại tệ nạn và bệnh tật phát sinh nhiều, cũng rất khó quản lý.
 
Sau cùng, ông Vụ Trọng Kim nêu đề xuất:"Vấn đề này, Việt Nam phải hình thành đề tài nghiên cứu tầm cỡ quốc gia để đưa ra cơ chế phù hợp trong điều kiện chúng ta đang vận hành theo xu thế hội nhập chung”.
 
Đề xuất đề tài nghiên cứu tầm quốc gia về kinh doanh mại dâm
ĐBQH Bùi Văn Phương. Ảnh: Zing
 
Cũng trong buổi thảo luận này, việc đưa dịch vụ đòi nợ vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh cũng được các ĐBQH thảo luận. ĐBQH tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Phương cho biết đăng sau hình thức "đòi nợ" là hoạt động kiểu xã hội đen, không lành mạnh, nên cấm là đúng.
 
Trong khi đó, ông Vũ Trọng Kim cho rằng cần có hành lang pháp lý quy định quản lý và kiểm soát hoạt động này, để giảm bớt tệ nạn xã hội, băng nhóm xã hội đen,... Ông cho biết:"Còn cấm thì không nên. Cái gì cấm là phát triển rất mạnh. Không biết có phải là quy luật không. Vì vậy, tôi đề nghị là không cấm ngành nghề này".
 
Xem thêm: Quốc hội nghe trình và thảo luận tại tổ 4 dự án luật
 
Chi Nguyễn (t/h)