Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Dạy trẻ tự kỷ diễn xiếc để thành \'kỷ lục gia\': Giám đốc của Tâm Việt có năng lực gì?

Ông Phan Quốc Việt – CEO của Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là người từng nghĩ ra phương pháp dạy trẻ bài học về lòng dũng cảm bằng cách đi qua thảm thủy tinh…

Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao trước thông tin Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt, có địa chỉ tại tầng 3, Ký túc xá Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) ngược đãi học sinh. Theo thông tin chia sẻ, cơ sở này quảng cáo là nơi "huấn luyện trẻ tự kỷ thành nghệ sỹ, kỷ lục gia", "nơi duy nhất trên thế giới điều trị được trẻ tự kỷ tuổi dậy thì"… Họ cũng quảng cáo là nơi rèn luyện bé Khôi Nguyên - Kỷ lục gia Diễn viên xiếc tung hứng được nhiều bóng nhất ở Việt Nam. Khá nhiều phụ huynh trẻ tự kỷ đã tin tưởng cho con học tại Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt với các mức chi phí khủng lên tới gần 20 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, theo ghi của các PV thâm nhập thực tế tại cơ sở này thì ẩn sau vỏ bọc hào nhoáng của trung tâm này là sự thật không thể tin nổi: Trong quá trình dạy học, các giáo viên ở đây thường xuyên nhục mạ, chửi bới học sinh, thậm chí là dọa dẫm và thẳng tay đánh đập. Không những thế, không gian ở đây còn rất mất vệ sinh, bốc mùi hôi hám, cho trẻ tự kỷ nam và nữ sống chung…, theo Vietnamnet. Đặc biệt, một phụ huynh có con theo học tại trung tâm Tâm Việt còn lên tiếng tố cáo rằng con em mình trước đây vốn trắng trẻo khỏe mạnh, tuy nhiên sau 1 tháng ở Tâm Việt thì trở nên "thân tàn ma dại".
 
Dạy trẻ tự kỷ diễn xiếc để thành 'kỷ lục gia': Giám đốc của Tâm Việt là ai?
Hình ảnh trẻ tập làm xiếc Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt. Ảnh: Nhịp Sống Việt

Trước những thông tin này, ông Phan Quốc Việt – Giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt đã lên tiếng xác nhận với báo chí. Vị này cho biết Trung tâm đã chuyển cơ sở khỏi Bắc Ninh từ cuối tháng 9 và đang có liên kết với Phòng khám Đa khoa Chữ thập đỏ Đông Anh (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội): "Hiện nay, các con đã được chuyển đến nơi đào tạo mới khang trang và sạch sẽ hơn rất nhiều".
 
Về phản ánh có giáo viên hành hung, dọa dẫm học sinh, ông Việt thừa nhận việc đó có thật và xảy ra từ tháng 6/2019. Trung tâm Tâm Việt đã đã tiến hành kiểm điểm và kỷ luật nghiêm các trường hợp. Tuy nhiên, theo vị này, các em học sinh tại đây không được bình thường nên việc giáo viên đôi khi bực tức chửi mắng quá lời là chuyện bình thường!

Ông Việt cũng thông tin thêm rằng không có chuyện trẻ trai và trẻ gái ở chung với nhau mà chỉ tập trung với nhau khi học: "Muốn cho trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng thì phải tập trung với nhau khi học". Cũng theo lời Giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt, tất cả giáo trình giảng dạy của ông tại trung tâm đều được rút ra từ quá trình tự nghiên cứu, dựa trên cơ sở khoa học, nên ông hiểu rất rõ về các loại thần kinh và tự chữa.
 
Dạy trẻ tự kỷ diễn xiếc để thành 'kỷ lục gia': Giám đốc của Tâm Việt là ai?
Ông Phan Quốc Việt - Giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt. Ảnh: Vietnamnet

Vậy ông Giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt – ông Phan Quốc Việt là ai mà có thể "phát minh" ra phương pháp giáo dục trẻ tự kỷ làm xiếc để thành nghệ sĩ, kỹ lục gia như vậy?
 

Lý lịch "không phải dạng vừa"


Ông Phan Quốc Việt - CEO của Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt sinh ngày 14/2/1954 tại tỉnh Nghệ An. Ông có học hàm Tiến sĩ và đã hoàn thành một loạt chương trình đào tạo ở nước ngoài như Tiến sĩ Toán lý (Đại học tổng hợp Lô-mô-nô-xốp), Quản trị Hành chính công (Trường lãnh đạo Lý Quang Diệu – Singapore), Lãnh đạo và huấn luyện chuyên nghiệp (Viện quản trị doanh nghiệp – Malaysia), Kỹ năng lãnh đạo (Học viện Lãnh đạo Oxford – Anh), Quản trị kinh doanh quốc tế cao cấp (VN, Mỹ), Quản trị kinh doanh quốc tế cao cấp (Oxford, Anh),...

Hiện Tiến sĩ Phan Quốc Việt là Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập Tâm Việt Group. Ông Việt cũng được biết đến với nhiều danh xưng như tác giả, diễn giả, diễn viên, kỷ lục gia thế giới, MC truyền hình...

Được biết ông Phan Quốc Việt là người có mối quan hệ rộng rãi với nhiều nhân vật trong các lĩnh vực truyền thông, báo chí. Ông từng có 12 năm cộng tác cho các trang báo lớn như Dân trí, VnExpress, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Nhịp sống Sài Gòn,...

Ông Phan Quốc Việt còn là một diễn giả quen thuộc, thường xuyên được mời tới các hội thảo, sự kiện để đào tạo các kỹ năng mềm như: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và tư duy tích cực, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán, kỹ năng bán hàng, văn hoá tổ chức, quản lý nhân sự, xây dựng đội công tác, lập kế hoạch kinh doanh… Thậm chí cả đào tạo giảng viên (Phương pháp đào tạo người lớn)!

CEO của Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt cũng thường xuyên xuất hiện với vai trò MC hoặc diễn giả trên các kênh truyền hình VTV, VTC, HTV... và các Đài phát thanh Trung ương và địa phương như VOV, HTV…
 
Tài khoản Facebook cá nhân của ông Việt có tới 5.000 bạn bè và hơn 22.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân, Tiến sĩ Phan Quốc Việt thường xuyên "khoe thành tựu" của Trung tâm Tâm Việt, hình chụp chung với người nổi tiếng, những hội thảo mà ông tham gia,…
 
Có thể dễ dàng nhận thấy mỗi bài đăng của ông Việt đều đi kèm câu quen thuộc: "Tạ ơn Trời Đất Thánh Thần!". Dưới mỗi bài đăng, khá nhiều người để lại bình luận cảm ơn, chúc mừng "thầy Việt"...
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/04/Day-tre-tu-ky-dien-xiec-de-thanh-ky-luc-gia-Giam-doc-cua-Tam-Viet-la-ai4_04112019182302.mp4[/presscloud]
Chủ tịch mạng lưới Tự kỷ Việt Nam lên tiếng vụ Tâm Việt. Ảnh: Thanh Niên
 

"Phát minh" ra phương pháp chữa bệnh mới cho trẻ tự kỷ?


Tiến sĩ Phan Quốc Việt nổi tiếng với "Phương pháp chữa bệnh mới cho trẻ tự kỷ" bằng cách huấn luyện xiếc. Tại Trung tâm Tâm Việt, các "học viên" được rèn "kỹ năng sống" thông quan các bài tập về tung bóng, đi thăng bằng, đi xe đạp một bánh, đứng trên bập bênh, đầu đội chai nước,…

"Tôi đọc nhiều sách vở, tài liệu của nước ngoài và tự tìm ra phương pháp này. Các con được dạy những kỹ năng này sẽ khiến chúng tập trung chú ý vào một thứ duy nhất. Cái này nó liên quan đến não bộ. Cái dây thần kinh của các trẻ tự kỷ này giống như các vết nối bị đứt đoạn và Tâm Việt là người nối lại việc đứt đoạn đó", ông Phan Quốc Việt nói với báo chí.

Để nối lại việc đứt đoạn như ông Việt vừa nói, các em học sinh được khởi động bằng những bài yoga cười để thanh lọc cơ thể, thoải mái tinh thần. Sau đó tập luyện đi xe đạp một bánh, đứng trên con lăn, tung bóng ngẫu hứng, đội chai trên đầu để rèn luyện sự tập trung, khéo léo. Trong lúc tập luyện thì đi chân đất để đầu trần để tăng tiếp xúc tự nhiên. Những bài nhạc thiền nhẹ nhàng được bật 24/24h kể cả thời gian ăn, ngủ cũng được bật để giúp các em nhỏ tịnh tâm và thư giãn.

Tiến sĩ Phan Quốc Việt cho biết, tất cả giáo trình giảng dạy của ông đều từ quá trình tự nghiên cứu, dựa trên cơ sở khoa học. Đó là bộ giáo trình có tên "Thực hành kỹ năng sống" từ quyền 1 đến quyển 9 đứng tên Tiến sĩ Phan Quốc Việt chủ biên. Tuy nhiên, khi PV hỏi về việc kiểm định, xác nhận chất lượng giáo trình, ông Việt nói: "Hiện nay chưa có chỗ nào xác nhận giáo trình ấy được, cả thế giới đang bó tay. Tôi chỉ dự hội thảo quốc tế, các hội thảo Nobel, kinh nghiệm đúc rút ra và phải khoa học. Hiện nay tự kỷ là bế tắc, chưa nơi nào huấn luyện được".

Trước đó, năm 2015, dư luận từng xôn xao với bài học dạy trẻ về lòng dũng cảm bằng cách đi qua thảm thủy tinh được in trong bộ sách 5 quyển "Thực hành kỹ năng sống cho học sinh cấp 1" do TS Phan Quốc Việt làm chủ biên và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Cuốn sách này đã bị cư dân mạng và các nhà khoa học "ném đá" dữ dội. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải ra văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thu hồi cuốn sách trên.

PGS.TS Phạm Trung Kiên - Phó Chủ nhiệm Khoa Y dược (ĐHQGHN) – Người có gần 10 năm làm về chứng tự kỷ ở trẻ em cho biết, tiêu chuẩn chẩn đoán tự kỷ tại Việt Nam đang thiếu chặt chẽ. Ngành giáo dục có một cách tiếp cận, ngành y tế và ngành lao động, thương binh, xã hội lại theo một cách tiếp cận khác.
 
"Hiện nay có một vấn đề tôi rất băn khoăn là can thiệp trẻ tự kỷ. Rất nhiều trung tâm tự kỷ mọc lên, nhưng những người can thiệp đó có thực sự là chuyên gia hay không? Ai cũng xưng danh là chuyên gia, nhưng họ là chuyên gia ở mức độ nào? Khả năng can thiệp đến đâu? Can thiệp đến vấn đề gì trên cơ thể con người đều phải có chứng chỉ. Sức khỏe tâm thần rất quan trọng, vậy tại sao nhiều người can thiệp đến sức khỏe tâm thần lại không cần chứng chỉ. Chỉ học mấy khóa tập huấn là xưng danh chuyên gia tâm lý rồi tư vấn sức khỏe tâm thần. Đó là một vấn đề nhức nhối".

Theo PGS.TS Phạm Trung Kiên nói, về mặt quản lý Nhà nước cần có một bộ phận tích hợp để tăng thế mạnh, sức mạnh và để đảm bảo những đứa trẻ được chăm sóc một cách toàn diện.
 
Xem thêm: 'Đường lưỡi bò' lọt vào giáo trình vài năm mà ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không biết
 
Kiều Đỗ (t/h)