Thai lưu là gì ?
Khi thai nhi ngừng hô hấp trong tử cung từ tuần 20 của thai kỳ hoặc muộn hơn, sẽ được gọi là thai lưu. Khi phát hiện thai lưu mẹ buộc phải dừng thai kỳ và sinh bé ra sớm nhất có thể. Theo thống kê của Bệnh Viện Phụ Sản Hoa Kỳ cho biết, cứ 1/160 trường hợp mang thai, phải dừng thai kỳ trước khi sinh nở. Hầu hết tình trạng thai lưu sẽ xảy ra trước khi bắt đầu chuyển dạ, và số ít còn lại xảy ra trong quá trình chuyển dạ và sinh con.
Dấu hiệu nhận biết thai lưu?

Đôi khi những cử động nhỏ của con trong bụng mẹ là một dấu hiệu cho thấy các con đang phát triển khỏe mạnh và an toàn. Tuy nhiên, những trường hợp thai nhi không cử động, bé không đạp bụng mẹ trong một thời gian dài, thì các mẹ phải chú ý đến những dấu hiệu nhận biết thai lưu sau:
- Mẹ không còn cảm nhận được sự hoạt động của con trong bụng nữa
- Trong các lần khám thai, các bác sĩ không nghe được nhịp tim của bé thông qua Doppler (dụng cụ cầm tay lắng nghe nhịp tim thai nhi)
- Siêu âm là một công cụ sẽ giúp mẹ biết được kết quả chính xác rằng tình trạng của bé.
Kết quả siêu âm sẽ giải thích cho mẹ biết nguyên nhân dẫn đến vấn đề của con. Khi đó, bác sĩ sẽ cho mẹ thực hiện thêm các xét nghiệm máu để giúp mẹ xác định được nguyên nhân chính xác thai lưu là do đâu. Ngoài ra, mẹ có thể chọn phương thức chọc màng dịch ối để kiểm tra các vấn đề nhiễm sắc thể gây ra dẫn đến thai lưu.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thai lưu?
Trong nhiều trường hợp không thể tìm ra được nguyên nhân dẫn đến thai lưu, mặc dù được kiểm tra và thực hiện xét nghiệm rất kỹ. Tuy nhiên, dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến có thể dẫn đến thai lưu mà mẹ cần chú ý:

- Thai nhi kém phát triển: Những bé phát triển quá chậm có thể dẫn đến tình trạng thai lưu trong thai kỳ, đặc biệt là những ảnh hưởng do di truyền dẫn đến việc bé phát triển chậm.
- Nhau bong non: Nhau bong non là tình trạng nhau bong sớm, các nhau thai bong tách ra khỏi thành bên trong tử cung khi chưa đủ thời gian. Nhau bong non được chia thành 3 mức độ I, II, III. Mức độ nghiêm trọng nhất là là mức độ III và đó cũng nguyên nhân gây ra thai lưu mà mẹ nên biết.
- Dị tật bẩm sinh: Các bất thường về nhiễm sắc thể và di truyền, cũng như các khiếm khuyết về mặt cấu trúc cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thai lưu.
- Nhiễm trùng: Các nhiễm trùng liên quan đến mẹ, bé và nhau thai đều có thể là nguyên nhân gây ra thai lưu, đặc biệt là các trường hợp nhiễm trùng trước tuần 28 của thai kỳ. Nhiễm trùng được gây ra bởi các virus Cytomegalovirus, bệnh nhiễm khuẩn Listeriosis, và bệnh giang mai.
- Các vấn đề về dây rốn: Một số trường hợp liên quan các vấn đề ở dây rốn như dây rốn có nút thắt hoặc sự liên kết giữa dây rốn và nhau thai không bám vào nhau, các trường hợp đó cũng là nguyên nhân gây thai lưu trong thai kỳ. Tuy nhiên các bất thường có liên quan đến dây rốn thường gặp ở trẻ khỏe mạnh, và hiếm khi là nguyên nhân dẫn đến các trường hợp thai lưu.
- Các va chạm mạnh gây tổn thương cho mẹ gây động thai, hoặc các tai nạn cũng có thể là nguyên nhân gây ra thai lưu như va chạm tai nạn xe hơi, trượt chân ngã,...
Điều gì làm tăng nguy cơ thai lưu trong thai kỳ của mẹ?
Bất kì ai cũng có thể gặp phải tình trạng này, tuy nhiên có một số phụ nữ có nguy cơ thai lưu cao hơn người khác. Tỷ lệ thai lưu trong thai kỳ cao đối với các mẹ:
![]()
- Đã từng có thai lưu hoặc sự tăng trưởng của thai nhi chậm trong lần mang thai trước. Tiền sản sinh non, tăng huyết áp, béo phì hoặc tiền sản giật cũng tăng nguy cơ thai lưu trong thai kỳ.
- Tuổi tác đối với phụ nữ mang thai cũng có những ảnh hưởng không kém đến việc tăng nguy cơ thai lưu. Độ tuổi an toàn để mang thai và hạn chế thai lưu là từ 20 đến 30 tuổi. Đối với những người phụ nữ mang thai trong giai đoạn tuổi vị thành niên, khi các vấn đề về thể chất vẫn còn chưa hoàn thiện hoặc phụ nữ lớn tuổi mang thai, thì tỷ lệ con mắc các bệnh bẩm sinh, dị tật dẫn đến tử vong là rất cao.
Do đó vì sự an toàn và sự phát triển của con. Trước khi mang thai mẹ nên kiểm tra sức khỏe tiền sản, đảm bảo các chỉ số sức khỏe của mẹ an toàn. Trong giai đoạn mang thai mẹ nên thường xuyên đi khám thai định kỳ, để theo dõi sức khỏe của con các mẹ nhé!









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu