Tờ Công an nhân dân đưa tin, ngày 22/10, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án 16 năm tù giam đối với bị cáo Võ Văn Tấn (17 tuổi, quê ở Bạc Liêu, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Lê Minh Nhựt (30 tuổi, quê Cà Mau – đồng nghiệp của Tấn).
Theo cáo trạng của VKS, khoảng 3h ngày 5/4, Võ Văn Tấn cùng Trần Văn Hiếu (19 tuổi, cùng làm tại quán ốc) đi nhậu về đến quán ốc Sumo do ông Huỳnh Chánh Thi làm chủ (nằm trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP Hồ Chí Minh). Cả hai đi vào phòng dành cho nhân viên và tắt điện hành lang đi ngủ.

Bị cáo Tấn
Lúc này, anh Hồ Trọng Lĩnh (28 tuổi, quê ở Cà Mau) và Lê Minh Nhựt đang đứng trông xe thì điện tắt. Cho rằng, điện tắt khó trông xe nên hai người có lời qua tiếng lại. Tấn đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng cãi vã của Hiếu và Lĩnh nên tỉnh dậy ra ngoài xem. Đúng lúc này, Tấn thấy Lĩnh đánh Hiếu nên đã vào phòng lục balo lấy một con dao rồi chạy ra đâm vào lưng Lĩnh 2 nhát.
Thấy Tấn đâm Lĩnh, Nhựt chạy vào đánh và đè Tấn xuống nền nhà. Sẵn dao trong tay, Tấn lại đâm nhiều nhát vào người Nhựt đến khi nạn nhân gục xuống.
Nghe thấy tiếng ồn ào, ông chủ Thi chạy sang xem thì phát hiện sự việc. Ngay lập tức, ông Thi đưa Nhựt và Lĩnh đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Nhựt đã tử vong. Sáng cùng ngày, nghe tin Nhựt tử vong Tấn đã ra cơ quan Công an đầu thú.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/22/Đâm đồng nghiệp tử vong chỉ vì… chuyện tắt đèn hành lang_22102019165743.mp4[/presscloud]
Thầy giáo giết đồng nghiệp vì bị hủy hôn
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu