Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Đắk Nông: Huyện Đăk G’Long triển khai tuần lễ làm mẹ an toàn

Nhằm thực hiện dự án 7 – Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I từ năm 2021 – 2025, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đắk Nông đã triển khai tốt hoạt động tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2024.

Năm 2024, huyện Đăk G’Long chọn 2 xã Quảng Hoà và Quảng Sơn để tổ chức lễ phát động tuần lễ làm mẹ an toàn với 571 đại biểu tham dự. Cùng với việc tổ chức lễ phát động, các hoạt động truyền thông khác cũng được lồng ghép triển khai, cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em kết hợp tổ chức khám thai, tư vấn chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng trong thai kỳ,…

Cụ thể, Phòng Y tế huyện Đăk G’Long đã phối hợp với Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thông tổ chức 6 lần truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tuyên truyền qua mang xã hội; treo 18 băng rôn/ xã (8 băng rôn tại lễ phát động phòng y tế cấp; 14 băng rôn treo tại các trạm y tế xã do trung tâm y tế huyện cấp). Trạm y tế các xã tư vấn cho 180 phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; trung tâm y tế huyện nói chuyện chuyên đề cho 1.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Tuyên truyền bằng xe lưu động 2 lượt/xã.

Huyện Đăk G’Long triển khai tuần lễ làm mẹ an toàn

Huyện Đăk G’Long triển khai tuần lễ làm mẹ an toàn

Trong quá trình triển khai hoạt động tuần lễ làm mẹ an toàn, huyện Đăk G’Long có những thuận lợi như: Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn huyện luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương các xã và các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện. Lễ phát động tuần lễ làm mẹ an toàn có sự tham gia đông đủ, hướng ứng nhiệt tình của các tổ chức đoàn thể, và người dân tại địa phương.

Tuy nhiên, vẫn có một số hạn chế như: Nhận thức của người dân trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở các vùng khó khăn còn hạn chế; tình trạng bà mẹ sinh đẻ tại nhà còn cao; tỉ lệ quần chúng nhân dân tham gia lễ phát động tại địa bàn Quảng Sơn chưa đạt được theo kỳ vọng, số người tham gia tại Quảng Sơn được 220/410 người được triệu tập; Quảng Hòa 351/410 người được triệu tập.

Trong thời gian tới, huyện Đăk G’Long tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, những thuận lợi trong hoạt động tuần lễ làm mẹ an toàn nói riêng và các hoạt động thực hiện các chỉ tiêu thuộc dự án 7 nói chung, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về công tác chăm sóc sức khoẻ, nâng cao thể trạng, tấm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Minh Nhạn