Đắk Lắk: Nâng cao năng lực cho người cung cấp dịch vụ tuyến huyện về chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời
Trong 3 ngày, từ ngày 16/10 đến 18/10, các học viên được hướng dẫn thực hiện các nội dung hoạt động dự án 7 gồm: Xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn thực hiện nội dung "Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số" theo các văn bản của Bộ Y tế; hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời tại các xã khu vực III: Xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình; các bước triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời; chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, chế độ ăn bổ sung cho trẻ; bổ sung sản phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng; hướng dẫn công tác thống kê, báo cáo, theo dõi, giám sát.

Quang cảnh lớp tập huấn (Ảnh: Quang Nhật)
Phát biểu tại lớp tập huấn, ThS.BS.CKII Hoàng Hải Phúc - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Dinh dưỡng cho trẻ em, nhất là dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời đặc biệt quan trọng giúp cho sự tăng trưởng, phát triển trí não và sức khỏe trong suốt cuộc đời cho trẻ. Do đó, lớp tập huấn này là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em nói riêng và sức khỏe bà mẹ, trẻ em nói chung.

ThS.BS.CKII Hoàng Hải Phúc - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn (Ảnh: Quang Nhật)
Đồng thời, mong muốn, qua lớp tập huấn này khi về cơ sở các học viên sẽ nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, các hướng dẫn, khuyến cáo về dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời; tích cực truyền thông về chăm sóc sức khỏe và đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ trước, trong và sau sinh; nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ đến 24 tháng tuổi kết hợp với ăn bổ sung hợp lý cho trẻ; định kỳ theo dõi tăng trưởng và phát triển của trẻ… nhằm góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại cộng đồng.
Bảo Trọng

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm