Bệnh nhân là N.V.N, nam, sinh năm 1955, tại huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 17/1, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, kích thích, tăng tiết đờm giải. Ngày 20/1, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh điều trị, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn.
Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà với chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn. Bệnh nhân tử vong trên đường về nhà. Theo người nhà bệnh nhân, cách đây khoảng 2 năm, bệnh nhân bị chó cắn vào tay nhưng không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Bệnh nhân làm nghề buôn bán chó, hằng ngày tiếp xúc trực tiếp với chó nên không nhớ chó cắn hoặc cào.
Khi bị chó cắn, mèo cào người dân cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng bệnh dại (ảnh: Quang Nhật).
Sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh dại cho người dân, đồng thời phối hợp các cơ quan, đoàn thể liên quan có hướng xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát ra cộng đồng.
Mai Lê







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu