Ngày 14/3, Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm 3.986 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Trong số ca bệnh ghi nhận mới trong ngày có 3.151 trường hợp trong cộng đồng, 825 trường hợp cách ly tại nhà và 10 trường hợp ghi nhận qua sàng lọc.
Các trường hợp trong cộng đồng ghi nhận tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, TP. Buôn Ma Thuột 1.124 trường hợp; huyện Lắk 39 trường hợp; huyện Krông Bông 91 trường hợp; huyện Krông Búk 40 trường hợp; huyện Ea H’leo 219 trường hợp; huyện Krông Pắc 240 trường hợp; huyện Krông Ana 120 trường hợp; huyện Cư M’gar 200 trường hợp; huyện Ea Súp 119 trường hợp; huyện M’Drắk 91 trường hợp; huyện Krông Năng 251 trường hợp; huyện Ea Kar 269 trường hợp; huyện Buôn Đôn 138 trường hợp; huyện Cư Kuin 130 trường hợp và thị xã Buôn Hồ 80 trường hợp.
![]() |
| Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh Báo Đắk Lắk |
Trước đó, ngày 10/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1860/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế, Công Thương; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công điện số 286/CĐ-BYT về ngày 03/3/2022 của Bộ Y tế về đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả theo nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 286/CĐ-BYT nêu trên để đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu