Đắk Lắk: Cấp cứu trường hợp bị đa chấn thương do ngã xuống giếng

Vừa qua, khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã cấp cứu, phẫu thuật thành công một bệnh nhân bị tai nạn ngã xuống giếng, gãy cột sống, đứt tủy sống và liệt hai chân.
10:24 | 28/11/2023

Bệnh nhân là chị L.T.T.H, 37 tuổi, ở huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, chị H được đưa đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào ngày 23/11 trong tình trạng đau nhiều vùng thắt lưng, mất hoàn toàn vận động, hai chân tê bì, không thể cử động và liệt hai chân.

Kết quả chụp X-Quang, CT-Scanner cho thấy bệnh nhân bị gãy nát đốt sống L1, chèn ép tủy sống rất nặng. Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp bị chấn thương cột sống nặng, dạng gãy mất vững cơ học phải chỉ định phẫu thuật cấp cứu làm cứng, cố định cột sống bằng cách bắt ốc vít.

Sau 3 giờ, ca phẫu thuật đã thành công, kết quả rất khả quan. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại khoa ngoại thần kinh và sau đó sẽ tập vật lý trị liệu để phục hồi sức khỏe.

BS.CK II Huỳnh Như Đồng - Trưởng khoa ngoại thần kinh, BVĐK vùng Tây Nguyên kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật

BS.CK II Huỳnh Như Đồng - Trưởng khoa ngoại thần kinh, BVĐK vùng Tây Nguyên kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật

Theo BS.CK II Huỳnh Như Đồng - Trưởng khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân H không có thẻ bảo hiểm y tế, hoàn cảnh gia đình khó khăn vì vậy quá trình điều trị cũng như phẫu thuật rất tốn kém. Hiện khoa đang làm đề xuất xin tổ công tác xã hội thuộc phòng điều dưỡng của bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hỗ trợ, giúp đỡ.

Qua trường hợp này, bác sĩ Đồng khuyến cáo, có rất nhiều nguyên nhân gây nên chấn thương cột sống, nhiều nhất là do tai nạn lao động, tai nạn giao thông gây gãy, vỡ, xẹp đốt sống. Các chấn thương cột sống lưng thấp và thắt lưng là một tổn thương thường gặp. Hậu quả nặng nề nhất của chấn thương cột sống là gây mất vững cột sống và tổn thương rễ, tủy dẫn đến liệt 2 chi dưới hoặc các biểu hiện của tổn thương rễ thần kinh. Tình trạng liệt yếu do chấn thương cột sống có thể cải thiện tốt hay không, sau phẫu thuật, phụ thuộc rất nhiều vào thời gian xử trí chấn thương. Vì vậy, trong trường hợp này cần phải được chỉ định phẫu thuật càng sớm càng tốt.

“Mọi người nên tham gia bảo hiểm y tế, bởi khi bước chân vào bệnh viện dù ít hay nhiều bảo hiểm y tế chính là cứu cánh của bệnh nhân và người nhà. Hiện nhiều người vẫn chưa hiểu hết quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, chỉ tới khi lâm cảnh bệnh tật, tai nạn nhất là bị nặng, chi phí vượt ngoài khả năng chi trả thì người bệnh mới thấy giá trị của bảo hiểm y tế, điển hình như trường hợp của chị L.T.T.H. Cuộc sống ngày nay với nhiều mối nguy hại từ ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, tai nạn lao động,… Ốm đau, tai nạn hay bệnh tật đều không thể đoán trước được, đầu tư bảo hiểm y tế cho mình và người thân trong gia đình là đầu tư cho sức khỏe và giảm bớt gánh nặng về tài chính nếu phải vào viện” - BS.CK II Huỳnh Như Đồng khuyến khích thêm.

Mỹ Hạnh

comment Bình luận