Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đại tá Hoàng Đăng Vinh- người từng bắt sống tướng Đờ- Cát qua đời vì chứng đột quỵ

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh qua đời vào sáng ngày 22/10 vì chứng đột quỵ, thọ 84 tuổi. Tang lễ của ông đã được cử hành vào hôm nay, 24/10.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) báo tin buồn: Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh vừa qua đời vào sáng ngày 22/10.
 
Đại tá Hoàng Đăng Vinh- người từng bắt sống tướng Đờ- Cát qua đời vì chứng đột quỵ
Đại tá Hoàng Đăng Vinh từ trần hưởng thọ 84 tuổi
 
Trước đó, vào tối ngày 21/10, Đại tá Vinh bỗng dưng lên cơn đột quỵ, được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên, do sức khỏe yếu, ông đã từ trần vào hồi 7h30, sáng 22/10.
Sáng nay, ngày 24/10, tang lễ của Anh hùng Hoàng Đăng Vinh được tổ chức tại Khu Công binh (phường Vũ Ninh). Thi hài của Đại tá sẽ được an táng tịa Nghĩa trang Nhân dân của thành phố Bắc Ninh.
 
Sự ra đi của Đại tá Hoàng Đăng Vinh để lại nuối tiếc cho gia quyến lẫn người dân cả nước, bởi những công lao, hy sinh mà ông đã làm, góp phần phục vụ, bảo vệ hòa bình cho đất nước.
 
Đại tá Hoàng Đăng Vinh- người từng bắt sống tướng Đờ- Cát qua đời vì chứng đột quỵ
Ông từng vinh dự được Bác Hồ gắn huy hiệu
 
Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh sinh năm 1935, quê gốc ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em. Ông tham gia vào quân đội rất sớm và trở thành tân binh của Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312.
 
Tại Trung đoàn, ông cùng với 4 đồng đội, dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật lập nên chiến tích lịch sử. Vào lúc 17h ngày 7/5/1954, ông và những người lính quả cảm thực hiện chỉ đạo  xông vào hầm chỉ huy bắt sống tướng Đờ Cát (De Castries) cùng toàn bộ sĩ quan cao cấp của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Thắng lợi này  chấm dứt 56 ngày đêm chiến đấu ác liệt.
 
Đại tá Hoàng Đăng Vinh- người từng bắt sống tướng Đờ- Cát qua đời vì chứng đột quỵ
Đại tá Hoàng Đăng Vinh bên phòng truyền thống
 
Vào  ngày 15/10/2015, tại  Trung đoàn 209 (đóng trên địa bàn TP Sông Công, Thái Nguyên), ông vinh dự được tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp do Chủ tịch nước phong tặng.
 
Ông cũng từng cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các trận chiến đấu ở Quảng Bình - Vĩnh Linh (1967-1969), cánh đồng Chum (1971-1972) và Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972.
 
Đến năm 1990, ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Từ đó đến nay, Đại tá Hoàng Đăng Vinhsinh sống cùng 2 người con tại Bắc Ninh.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/24/loi_ke_xuc_dong_cua_anh_hung_bat_tuong_do_cat_ve_bac_ho_ldtv_24102019121841.mp4[/presscloud]
 
Lời kể xúc dộng của Đại tá Hoàng Đăng Vĩnh về Bác Hồ- Báo Kiến thức
 
Xem thêm: Xúc động hình ảnh vĩnh biệt Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy
 
Minh Tú (t/h)