Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi: Bàn giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo bền vững

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tổ thảo luận số 16 do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kon Tum chủ trì, đã tập trung trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về chủ đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và giảm nghèo bền vững”.

Phiên thảo luận diễn ra trong không khí nghiêm túc, thẳng thắn, với sự tham gia của đông đảo đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực. Các ý kiến tập trung phân tích những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo.

Tổ thảo luận số 16 do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kon Tum chủ trì

Tổ thảo luận số 16 do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kon Tum chủ trì

Phát biểu chủ trì thảo luận, đồng chí Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh: Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế tỉnh, cần được tiếp tục đầu tư theo hướng ứng dụng khoa học – công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng. Người nông dân phải được đặt ở vị trí trung tâm, là chủ thể trong tiến trình phát triển nông thôn mới, từ đó tạo động lực bền vững cho sự phát triển. Giảm nghèo cần gắn với giải pháp căn cơ, chú trọng đào tạo nghề, phát triển sinh kế, hỗ trợ tiếp cận vốn và thị trường cho hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chú trọng hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kon Tum

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kon Tum phát biểu chỉ đạo

Các đại biểu cũng kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời tăng cường kết nối chuỗi giá trị, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương.

Kết luận buổi thảo luận, đồng chí Nguyễn Thanh Hà ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời khẳng định những đề xuất, giải pháp này sẽ được tổng hợp, trình Đại hội. Tổ 16 thống nhất rằng việc phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới gắn liền với mục tiêu giảm nghèo bền vững sẽ là định hướng trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, góp phần xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đình Vũ