Đại học Luật TP.HCM khởi công xây dựng ký túc xá tại TP. Thủ Đức

Trường Đại học Luật TP.HCM khởi công xây dựng ký túc xá tại TP. Thủ Đức
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng nhà trường – nhấn mạnh: "Việc xây dựng ký túc xá mới không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở cấp thiết cho sinh viên, đặc biệt là các em đến từ các tỉnh thành khác, mà còn tạo ra một môi trường sống an toàn, tiện nghi, hỗ trợ tối đa trong quá trình học tập và rèn luyện".
Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM cũng cho biết, mô hình xã hội hóa này có thể trở thành tiền lệ để các cơ sở giáo dục khác học tập và nhân rộng, nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội vào công tác phát triển giáo dục đại học.

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM phát biểu tại buổi lễ
Tòa nhà ký túc xá được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2.700m², giai đoạn 1 triển khai 1.800m² sàn với kết cấu gồm 1 trệt và 5 tầng, tổng cộng 54 phòng. Mỗi phòng rộng từ 16–20m², bố trí cho 4–6 sinh viên, được thiết kế như một căn hộ thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi: bếp, máy lạnh, không gian để máy giặt, cùng các dịch vụ hỗ trợ như căn tin, giặt sấy, khu thể thao và bãi giữ xe.
Đại diện nhà đầu tư, ông Khuất Huy Tuấn chia sẻ: "Từng là sinh viên và sống trong ký túc xá, tôi mong muốn mang đến cho thế hệ sau một môi trường sống hiện đại, xanh – sạch – đẹp, góp phần vào quá trình học tập và trưởng thành của các em".

Ông Khuất Huy Tuấn - Đại diện nhà đầu tư phát biểu tại buổi lễ
Dự án hiện đã hoàn tất các thủ tục pháp lý với sự hỗ trợ tích cực từ nhà trường và các cơ quan chức năng TP. Thủ Đức. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành vào dịp 20/11/2025, đón sinh viên đầu tiên từ cuối tháng 9 cùng năm.
Việc khởi công ký túc xá, cùng với tuyến đường N3 do TP. Thủ Đức đầu tư kết nối vào khu đất cơ sở 3, sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng và đảm bảo điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho sinh viên Đại học Luật TP.HCM trong thời gian tới.
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm