Đại diện Bộ Y tế tham dự Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế
Tham dự có bà Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam; bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam; đại diện Tổ chức JICA của Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới, UNDP, Viện nghiên cứu Bại liệt Nhật Bản; đại diện một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phát biểu
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho đánh giá: trải qua 30 năm hoạt động, từ một đơn vị được tách ra từ Viện Vệ sinh Dịch tễ với 33 viên chức, người lao động, đến nay Trung tâm có 2 cơ sở sản xuất qui mô công nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP, tổng số cán bộ của Trung tâm là 142 viên chức, người lao động đã phát triển về mọi mặt, trình độ quản lý và khoa học không ngừng được nâng cao. Từ một Trung tâm chỉ có duy nhất 01 sản phẩm là vắc xin bại liệt uống đến nay Trung tâm đã sản xuất được thêm 3 vắc xin mới là vắc xin Sởi, vắc xin phối hợp Sởi-Rubella và vắc xin Rota với quy mô sản xuất hàng năm hàng chục triệu liều các loại, doanh thu hàng trăm tỷ đồng.
Những vắc xin này đã và đang được sử dụng hiệu quả trong Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia và bắt đầu xuất khẩu những liều vắc xin sởi bán thành phẩm đầu tiên sang thị trường Ấn Độ trong năm 2023.
“Thay mặt cho lãnh đạo Bộ Y tế, tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ viên chức của Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế đạt được và góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân”, Thứ trưởng phát biểu.
Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đề nghị, Trung tâm sớm triển khai thực hiện, nhằm mục tiêu phát triển chung cho ngành sản xuất vắc xin trong nước, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân như: tiếp cận các công nghệ tiên tiến trên thế giới về sản xuất vắc xin; tiếp tục sản xuất các loại vắc xin cung cấp đầy đủ cho Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia; tiếp tục nghiên cứu phát triển những vắc xin, sinh phẩm mới phục vụ công tác phòng, chống bệnh dịch, đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội...
“Việc cung ứng đầy đủ và kịp thời các loại vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia đã giúp ngành Y tế Việt Nam phòng ngừa và đẩy lùi được dịch bệnh, giúp xã hội giảm thiểu gánh nặng bệnh tật. Đây là nhiệm vụ chính trị to lớn trong những năm qua được Bộ Y tế giao và Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian tới Trung tâm cần duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được” - Thứ trưởng Lê Đức Luận đề nghị.

Ông Nguyễn Đăng Hiền - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế phát biểu
Ông Nguyễn Đăng Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế cho biết: Trong 30 năm qua với hơn 400 triệu liều vắc xin các loại mà Trung tâm đã cung cấp đưa vào sử dụng, hàng triệu trẻ em trong nước đã được bảo vệ trước những bệnh dịch nguy hiểm và có một sức khỏe tốt để học tập và lao động…

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế
Nhân dịp này để ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng Bằng khen cho tập thể Trung tâm và 12 cá nhân; 46 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe Nhân dân” có nhiều thành tích trong công tác góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.
Theo Bộ Y tế

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Yến Helen - Hành trình từ tâm huyết của một nhà giáo đến thương hiệu yến sào hàng đầu Châu Á
Từ bục giảng đến thương trường, hành trình của nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen - Yến Khánh Hòa) là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.July 16 at 10:54 pm -
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am -
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm -
Hà Tĩnh ghi nhận ca sốt rét ngoại lai có nguy cơ phát sinh ca bệnh thứ cấp
Mới đây, trên địa bàn thôn Song Yên, xã Thiên Cầm ghi nhận trường hợp mắc sốt rét. CDC Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác làm việc với chính quyền xã, Trạm Y tế về các biện pháp xử lý ổ bệnh. Đây là ca bệnh ngoại lai thứ 6 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.July 10 at 5:08 pm