Theo thống kê mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, tính từ 23-11, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hơn 11.000 ca mắc sốt xuất huyết (SXH).
So với đợt tháng 10, trung bình mỗi tuần, thành phố ghi nhận hơn 800 ca sốt xuất huyết thì từ đầu tháng 11 đến nay đã giảm xuống còn 600-700 ca/tuần. Tuy đã được khống chế nhưng hiện số ca mắc SXH vẫn ở mức cao.
Bên cạnh đó, báo cáo từ một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng cho thấy, số lượng bệnh nhân SXH vào điều trị 3 tuần gần đây đã giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ bất thường.
Nhận định cùa PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, vụ dịch SXH năm nay, tỷ lệ người cao tuổi, phụ nữ có thai mắc bệnh nhiều hơn, nhiều bệnh nhân có biểu hiện nặng, bao gồm: Sốc, chảy máu, viêm não - màng não, viêm tủy, viêm cơ tim, tổn thương gan, thận...
Trước tình hình này, Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố đặt mục tiêu hết tháng 11-2019 khống chế xong dịch bệnh SXH. Tuy nhiên, đại dịch này vẫn không thể chủ quan, vì thế, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các quận, huyện tiếp tục kiểm tra vệ sinh môi trường phòng bệnh SXH tại các công trường xây dựng, chợ, trường học, khu công cộng, khu thuê trọ… đồng thời tuyên truyền biện pháp phòng bệnh. Công tác cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát vẫn phải được duy trì thường xuyên.

Dấu hiệu sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn chưa hạ nhiệt
Trong khi đó, tại Quảng Bình, khu vực miền trung tính đến cuối tháng 11, toàn địa phương có hơn 8.000 trường hợp mắc bệnh, 3 trường hợp đã tử vong. Theo VietnamDaily, tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới, khoảng 2 tháng trở lại đây, bệnh viện này liên tục quá tải khi mỗi ngày tiếp nhận hàng chục trường hợp bệnh nhân bị SXH đến khám và nhập viện.
Ở khoa Nhiễm của bệnh viện, chỉ có 29 giường bệnh nhưng phải điều trị cho gần 200 trường hợp bị SXH, và có 1/3 bệnh nhân có dấu hiệu thuyên giảm đã được các bác sĩ cho về nhà điều trị. Bệnh viện đã phải bổ sung thêm 45 giường xếp, kê dọc hành lang, dưới chân cầu thang nhưng vẫn không đủ. Các bệnh nhân buộc phải vào các Khoa Nhi, Khoa Nội… để tiếp tục điều trị.
Ghi nhận tại huyện Quảng Ninh cũng không mấy khả quan. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, Bệnh viện Đa khoa huyện tiếp nhận, điều trị cho gần 700 bệnh nhân SXH, hầu hết các bệnh nhân đều phải nằm ghép.

Các bệnh viện tại Quảng Bình luôn quá tải
Bác sĩ Hồ Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, cho biết: “Để tiếp tục thu dung bệnh nhân điều trị, bệnh viện phải kê thêm giường ở hành lang hay dồn sang các khoa khác. Trước tình hình đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo huyện, đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tích cực tuyên truyền cho nhân dân chủ động trong công tác phòng chống SXH”.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, tính đến đầu tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 78 ổ bệnh nhỏ do dịch SXH gây ra tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố với gần 8.000 trường hợp mắc bệnh, có 3 trường hợp đã tử vong. Các địa phương có số ca mắc SXH cao ở các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, Sở đã có văn bản báo cáo tình hình dịch lên cấp trên và kiến nghị Cục Y tế dự phòng và Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ máy phun và hóa chất phòng chống dịch SXH.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải trên là do sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Điều kiện thời tiết tại tỉnh Quảng Bìnhnắng mưa thất thường, nhiệt độ trung bình và lượng mưa đều tăng cao so với các năm trước đây dẫn đến véctơ truyền bệnh phát triển mạnh.
Thêm vào đó, môi trường nhà ở, chuồng trại, các nơi vệ sinh công cộng không được đảm bảo nen nên gây ra nhiều vi khuẩn, lăng quăng, tạo điều kiện cho muỗi phát triển. Ông Cường bày tỏ mong muốn: “Trước “đại dịch” SXH, tôi mong muốn toàn thể cộng đồng cùng chúng tay vào để phòng chống dịch bệnh lây lan. Đặc biệt các đoàn, thể và mọi người nên chung tay bảo vệ môi trường như phát quang bụi rậm, làm sạch cống rảnh, mương nước… và đổ tất cả các dụng cụ chứa nước sản sinh bọ gậy…”.
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu