Daegu nguy cơ mất kiểm soát, bệnh nhân chết tại nhà vì không có giường bệnh
Trường hợp tử vong thứ 13 tại Hàn Quốc vì nhiễm COVID-19 là một bệnh nhân ở tâm dịch Daegu. Người này đã chết tại nhà vì không thể nhập viện do thiếu giường bệnh.
20:49 | 28/02/2020
Ngày 28/2, các ca nhiễm chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục tăng thêm. Tính đến chiều nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 2.337 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 13 trường hợp tử vong.
Theo Yonhap News, bệnh nhân thứ 13 tử vong vì COVID-19 là một người đàn ông 75 tuổi ở tâm dịch Daegu. Hôm 22/2, người này bắt đầu có triệu chứng sốt nhẹ và được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Chỉ khoảng 5 ngày sau, cụ thể là sáng 27/2 bệnh nhân xấu số đã tử vong.
Đáng chú ý, bệnh nhân này không được chăm sóc y tế tại bệnh viện mà phải tự cách ly tại nhà. Dù có tiểu sử bệnh nền liên quan đến thận, cụ ông 75 tuổi vẫn không thể nhập viện vì thiếu giường. Giới chức y tế Daegu chỉ có thể gọi điện thăm hỏi 2 lần mỗi ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe.
Đến sáng qua 27/2, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy khó thở và tử vong trước khi người nhà kịp đưa đến bệnh viện.
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại một khu dân cư ở thành phố Daegu Ảnh: AFP/TTXVN
Nói về trường hợp này, Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gan-lip phát biểu: "Chúng tôi rất tiếc bệnh nhân này không có cơ hội nhập viện điều trị kịp thời. Đáng tiếc là thủ tục nhập viện chưa thực sự theo kịp việc phát hiện các ca nhiễm mới".
Theo SCMP, bệnh nhân thứ 13 tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc chỉ là một trong hàng trăm bệnh nhân không thể nhập viện tại tâm dịch như Daegu.
Phun khử trùng ở Daegu. Ảnh: AP
Được biết, chỉ có khoảng 500 bệnh nhân ở tỉnh này được nhập viện, trong khi khoảng 600 người khác vẫn đang chờ giường bệnh. Số ca nhiễm tăng nhanh khiến các bệnh viện ở Daegu chưa thể đáp ứng được.
Để giải quyết cấn đề này, lãnh đạo Y tế Hà Quốc cho biết, Daegu dự kiến sẽ tăng số giường bệnh thêm 2.000 chiếc vào đầu tuần tới: "Chúng tôi đang nghiên cứu để ưu tiên những người bệnh nhập viện tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Chúng tôi cũng chuẩn bị thêm giường tại các bệnh viện công và bệnh viện quân đội ở Daegu và các thành phố lân cận".
Giáo phái Tân Thiên Địa vẫn tiếp tục tụ họp ở Vũ Hán bất chấp dịch bệnh
Kiều Đỗ (t/h)
Bình luận
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Số trẻ em mắc ‘rối loạn phổ tự kỷ’ ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh
Đó là thông tin TS.BS Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ tại hội thảo “Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” do Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness (EWH) phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức vào sáng 4/5.May 4 at 4:56 pm -
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030
Ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.May 3 at 2:25 pm -
Gia Lai: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ngày 1/5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch 1003/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh.May 3 at 2:25 pm -
Triệu chứng bệnh nấm da, chân và móng
Các triệu chứng đặc trưng của bệnh nấm bao gồm ngứa, bong tróc da và xuất hiện các tổn thương đặc trưng ở vùng đó, tùy thuộc vào loại bệnh mà người đó mắc phải.April 30 at 2:49 pm