Chiều ngày 15/1, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch 200/KH-UBND ngày 08/12/2025 của UBND thành phố về phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cấp cứu ngoại viện được xem là “mắt xích đầu tiên” trong chuỗi cấp cứu y tế, quyết định lớn đến khả năng sống còn và tiên lượng của người bệnh, đặc biệt trong các trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thảm họa, thiên tai hay các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng. Việc tiếp cận người bệnh kịp thời, xử lý ban đầu đúng chuyên môn và vận chuyển an toàn đến cơ sở điều trị phù hợp có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế di chứng và giảm gánh nặng cho hệ thống điều trị nội viện.
Toàn cảnh cuộc họp
Theo BSCKII Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, những năm qua, địa phương đã có nhiều nỗ lực củng cố và phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngày càng gia tăng của người dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, hệ thống này gặp nhiều thách thức, đòi hỏi phải có định hướng chiến lược và giải pháp đồng bộ, lâu dài. Đáng chú ý, quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và mở rộng địa bàn quản lý đã làm thay đổi đáng kể đặc điểm địa lý - dân cư của thành phố, trong đó có yếu tố miền núi, địa hình phức tạp, dân cư phân tán, khoảng cách di chuyển xa và thời gian tiếp cận hiện trường kéo dài, điều kiện giao thông khó khăn, trang thiết bị và nhân lực tại chỗ còn hạn chế, trong khi yêu cầu về tính kịp thời và chính xác trong cấp cứu lại vô cùng khắt khe...
BSCKII Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp
Trước những yêu cầu nói trên, BSCKII Trương Văn Trình yêu cầu các đơn vị địa phương trên địa bàn tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện trong giai đoạn tiếp theo, không chỉ nhằm mở rộng mạng lưới, đầu tư phương tiện, trang thiết bị, mà còn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo chuyên sâu, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều phối, kết nối và giám sát hoạt động cấp cứu; đồng thời, cần có giải pháp phù hợp với đặc thù từng khu vực, nhất là các địa bàn miền núi, vùng xa trung tâm, để bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời, công bằng và hiệu quả.
Các đơn vị đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch tại cuộc họp
"Việc thống nhất các chỉ tiêu, giải pháp và lộ trình triển khai cụ thể sẽ là cơ sở quan trọng để từng bước xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành y tế thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân trong giai đoạn mới", BSCKII Trương Văn Trình cho biết.
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu