Trong đợt này, trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã chuẩn bị hơn 5 ngàn kg muối và bột canh có chứa I-ốt để cấp phát cho 666 nhân khẩu của thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang và hơn 1.000 nhân khẩu của 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.
Song song với hoạt động cấp phát muối, trung tâm kiểm soát bệnh cũng đã lồng ghép các hoạt động truyền thông như cấp phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống loa di động để truyền tải những thông tin, kiến thức giúp người dân hiểu được tác hại của việc thiếu I-ốt. Đồng thời, vận động tuyên truyền bà con ngoài việc sử dụng muối I-ốt trong chế biến thức ăn nên bổ sung các thực phẩm, các loại rau củ giàu I-ốt trong các bữa ăn hàng ngày để phòng thiếu hụt I-ốt.
Bà con đồng bào nhận muối I-ốt ở thôn Phú Túc, Hòa Phú
Tất cả các rối loạn do thiếu I-ốt hoàn toàn có thể phòng được bằng cách bổ sung lượng I-ốt rất nhỏ vào bữa ăn hàng ngày. Mỗi ngày cơ thể bình thường chỉ cần 150 đến 200 microgam I-ốt, còn ở phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần thêm 30 đến 50 microgam I-ốt. Cả cuộc đời của một người cần số lượng I-ốt chỉ bằng một thìa cà phê, nhưng cơ thể con người không tự tổng hợp được I-ốt mà phải cung cấp từ bên ngoài, chủ yếu từ lương thực, thực phẩm. Việc bổ sung I-ốt phải thường xuyên, liên tục, không phải chỉ trong một lần hay một ngày.
Cấp phát muối I-ốt là hoạt động có ý nghĩa nhằm góp phần chăm sóc sức khoẻ cho bà con đồng bào ở địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân có thói quen sử dụng muối I-ốt trong bữa ăn hàng ngày để phòng bệnh hiệu quả.
Thanh Bình







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu