Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nữ quái vượt gần 200km từ Yên Bái xuống Hà Nội tự nhận là `thầy cúng` để trốn nợ và tiếp tục lừa đảo

Nghĩa vay tiền của nhiều bà con ở Yên Bái nhưng không có khả năng trả, nữ quái này bỏ xuống Hà Nội tự nhận là "thầy cúng" để trốn nợ và tiếp tục lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Yên Bái, kẻ đội lốt "thầy cúng" vừa bị bắt là Nguyễn Thị Nghĩa (tên khác là Nguyễn Thị Bích Ngọc hay Nguyễn Bích Ngọc) sinh năm 1979, trú tại tổ 7, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái). Công an đang điều tra Nghĩa về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của Công an tỉnh Yên Bái, khoảng từ ngày 27/6/2017 đến 3/9/2018, Nguyễn Thị Nghĩa đã vay tiền của nhiều người ở Yên Bái, tổng số tiền lên đến 2,8 tỷ đồng với nhiều lý do khác nhau. 

Để tạo niềm tin cho chủ nợ, mỗi lần vay mượn, Nghĩa viết giấy vay nợ và hứa hẹn trả đúng ngày. Song khi đến thời hạn, Nghĩa tìm mọi lẩn trốn. Các chủ nợ đã dùng tìm kiếm, dò hỏi và tìm cách liên lạc với Nghĩa nhưng cũng không được. Biết bị lừa, các nạn nhân đến Công an trình báo.
 
 Đã bắt được nữ quái đội lốt thầy cúng để quỵt nợ ở Yên Bái
Nghĩa đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình sau khi bị bắt

Từ khai báo của các bị hại cùng tài liệu thu thập được, ngày 22/6/2020, Công an tỉnh Yên Bái tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nghĩa về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thời điểm bị khởi tố, Nghĩa đã rời khỏi địa phương.

Đến ngày 24/8/2020, Công an tỉnh Yên Bái tống đạt quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Nghĩa. Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an các tỉnh bạn tổ chức truy tìm đối tượng Nghĩa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/10/2020, Nguyễn Thị Nghĩa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Ngay sau đó, Nghĩa bị  áp giải về Yên Bái để tiếp tục điều tra.

Tại trụ sở Công an, Nghĩa khai, sau khi vai tiền của các bị hại thì lẩn trốn xuống Hà Nội. Tại đây, Nghĩa tự nhận mình là "thầy cúng". Bằng cách này, Nghĩa có thể trốn tránh cơ quan điều tra lại vừa có một cách mới để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin. 
 


Theo Thanh Mai/SKCĐ