Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cứu sống người phụ nữ sốc mất máu sau phá thai tại phòng khám tư

Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) vừa phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống bệnh nhân nữ 40 tuổi trong tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng sau khi phá thai tại một phòng khám tư nhân.

Trước đó, bệnh nhân đã tìm đến tới một phòng khám tư để thực hiện hút thai. Tuy nhiên, ngay sau thủ thuật hút thai, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, chảy máu âm đạo ồ ạt, chóng mặt, hoa mắt và nhanh chóng rơi vào trạng thái choáng, huyết áp tụt sâu. Khi được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người bệnh đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh, không có người thân đi cùng.

Sau khi phá thai tại phòng khám tư, người phụ nữ bị sốc mất máu, được đưa đến Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: BVCC )

Sau khi phá thai tại phòng khám tư, người phụ nữ bị sốc mất máu, được đưa đến Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: BVCC )

Kết quả siêu âm cho thấy vùng ống cổ tử cung sưng to, đường kính 5–7cm, kèm dòng máu động mạch phun mạnh vào buồng tử cung. Đây là biến chứng hiếm gặp, rất nguy hiểm, được chẩn đoán là chửa ống cổ tử cung vỡ gây xuất huyết ồ ạt. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động ê-kíp liên chuyên khoa tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Trong ca mổ, các bác sĩ đã thắt động mạch tử cung bên phải, lấy máu cục trong buồng tử cung, đồng thời khâu cầm máu nhiều vị trí quanh eo cổ tử cung để kiểm soát chảy máu. Song song với đó, kíp gây mê hồi sức tiến hành truyền máu, bù dịch và thuốc vận mạch để ổn định huyết áp. Sau nhiều giờ nỗ lực, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tử cung được bảo tồn và sức khỏe dần ổn định. Hiện người bệnh đã tỉnh táo, được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực và tiếp tục điều trị phục hồi.

TS.BS Đào Thị Hoa, Trưởng khoa Khám bệnh, người trực tiếp tham gia ca mổ, chia sẻ: “Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, bởi bệnh nhân mất máu quá nhanh, nguy cơ tử vong rất cao. Nếu chậm trễ chỉ vài phút, khả năng cứu sống gần như bằng không. Chúng tôi đã phải vừa phẫu thuật khẩn trương, vừa phối hợp hồi sức tích cực mới có thể kiểm soát được tình trạng chảy máu. Điều may mắn là bệnh nhân không chỉ giữ được mạng sống mà còn bảo tồn được tử cung.”

Các chuyên gia cảnh báo, phá thai tại cơ sở y tế không đủ điều kiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng như thủng tử cung, nhiễm trùng, băng huyết, thậm chí tử vong. Phụ nữ mang thai cần được khám, tư vấn và xử trí thai kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa sản phụ khoa để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe sinh sản.

Khuyến nghị dành cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản

Các bác sĩ khuyến nghị phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần chủ động phòng tránh mang thai ngoài ý muốn bằng cách lựa chọn biện pháp tránh thai an toàn, phù hợp. Trong trường hợp buộc phải đình chỉ thai nghén, cần đến các bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép, có đầy đủ điều kiện chuyên môn và trang thiết bị. Đồng thời, phụ nữ nên thường xuyên khám phụ khoa định kỳ, lắng nghe cơ thể để phát hiện sớm các bất thường, từ đó bảo vệ sức khỏe sinh sản và quyền làm mẹ trong tương lai.

Trường hợp bệnh nhân được cứu sống tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự cần thiết của việc tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của truyền thông sức khỏe sinh sản trong việc giúp phụ nữ nhận thức đúng đắn và bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Trần Tiến