TP.HCM: Sĩ tử bước vào kỳ thi THPT với tâm thế chủ động, tự tin

Sáng 26/6, hơn 100.000 thí sinh tại TP.HCM đã chính thức bước vào môn thi đầu tiên – Ngữ văn – trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Dù không khí tại các điểm thi vẫn mang nét hồi hộp thường thấy, song ghi nhận tại nhiều nơi cho thấy một thế hệ thí sinh ngày càng chủ động, tự tin hơn trong cách tiếp cận kiến thức và kỳ thi.
9:14 | 26/06/2025
Các sĩ tử bước vào kỳ thi THPT với tâm thế chủ động, tự tin

Các sĩ tử bước vào kỳ thi THPT với tâm thế chủ động, tự tin

171 điểm thi, gần 13.000 giám thị được huy động

TP.HCM năm nay tổ chức kỳ thi với quy mô lớn, huy động toàn lực để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, toàn thành phố có 171 điểm thi với 12.726 giám thị – tăng hơn 1.400 người so với năm 2024. Ngoài ra, hàng ngàn cán bộ, nhân viên phục vụ, công an và lực lượng vận chuyển đề thi cũng đã được điều động.

Giám thị kiểm tra lại thông tin của học sinh

Giám thị kiểm tra lại thông tin của thí sinh

Tại điểm thi THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh), công tác tổ chức được triển khai từ sớm. Trưởng điểm thi, thầy Trần Quang Vũ, cho biết điểm thi có 20 phòng với 439 thí sinh. "Tất cả khâu chuẩn bị đều đã hoàn tất từ hôm trước, học sinh đến làm thủ tục đầy đủ, sẵn sàng cho ngày thi đầu tiên. Đội ngũ giám thị là những người giàu kinh nghiệm, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định", thầy Vũ nói.

Thí sinh tự tin bước vào môn thi đầu tiên

Dù là môn thi “mở màn”, Ngữ văn – môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT – không còn tạo quá nhiều áp lực với nhiều sĩ tử. Các em bước vào phòng thi với tâm thế chủ động, nhờ được tiếp cận phương pháp học tập mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhóm bạn Dương Đào Thảo Nguyên (thứ ba từ phải sang) - học sinh Trường THPT Thanh Đa cảm thấy tự tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên

Nhóm bạn Dương Đào Thảo Nguyên (thứ ba từ phải sang) - học sinh Trường THPT Thanh Đa cảm thấy tự tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên

Có mặt tại điểm thi từ lúc 5 giờ 50 sáng, em Bùi Nguyễn Minh Hiếu (học sinh trường THPT Gia Định) cho biết em cảm thấy khá thoải mái trước giờ thi. “Em ôn tập từ sớm và chủ yếu đọc báo, cập nhật tin tức để mở rộng kiến thức xã hội. Em nghĩ môn Văn không chỉ cần học thuộc mà quan trọng là phải hiểu và có tư duy phản biện”, Hiếu chia sẻ.

Trong khi đó, em Huỳnh Thị Thanh Ngân (học sinh trường THPT Thanh Đa) lại có phần lo lắng hơn, dù đã ôn luyện đầy đủ. “Em tự học và theo dõi các sự kiện thời sự để bổ sung kiến thức, nhưng vì đây là kỳ thi quan trọng nên em vẫn hồi hộp”, Ngân thổ lộ.

Phía sau cánh cổng trường: Phụ huynh lặng lẽ đồng hành

Phụ huynh lặng lẽ đồng hành cùng các sĩ tử

Phụ huynh lặng lẽ đồng hành cùng các sĩ tử

Không chỉ thí sinh, phụ huynh cũng mang theo nhiều tâm trạng trong ngày thi đầu tiên. Họ có mặt từ sớm, dõi theo từng bước chân con em mình. Chị Bùi Thị Thùy Trang – mẹ của em Thanh Ngân – chia sẻ: “Con có thể hồi hộp, nhưng gia đình luôn ở bên. Tôi chỉ mong con đủ tỉnh táo, tự tin và làm bài thật tốt”.

Kỳ thi THPT năm 2025 được tổ chức trong bối cảnh nhiều đổi mới trong giáo dục đã đi vào thực tiễn. Sự thay đổi không chỉ đến từ nội dung thi, mà còn thể hiện rõ trong tinh thần và phương pháp học tập của học sinh. Ngày thi đầu tiên khép lại bằng hình ảnh những gương mặt rạng rỡ – kết quả của cả một quá trình học tập nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng của thí sinh TP.HCM.

Các bạn tình nguyện hỗ trợ, cổ vũ các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Đống Đa

Các bạn tình nguyện hỗ trợ, cổ vũ các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Đống Đa

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ghi nhận hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Tính đến chiều 25/6, có 99,16% thí sinh đã đến làm thủ tục tại các điểm thi trên toàn quốc.

Trong số này, hơn 22.100 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, đạt tỷ lệ 88,73%. Số thí sinh còn lại – hơn 1,1 triệu em – thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với tỷ lệ làm thủ tục đạt 99,54%.

Kỳ thi năm nay gồm bốn môn, trong đó Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc. Hai môn còn lại được thí sinh lựa chọn trong số các môn học tại bậc THPT, gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (gồm tiếng Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung và Hàn).

Cao Ánh

comment Bình luận