Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cựu hiệu trưởng lý giải về việc nâng điểm: Đây là hành động “ngu ngốc nhất thời` vì thương thí sinh

Bị cáo Lê Thị Hồng – cựu hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ bật khóc nhận tội nhưng cho rằng, tiếp tay nâng điểm vì “nể nang bạn bè và thương học sinh”.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ gian lận thi cử THPT quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình đang được dư luận rất quan tâm. Những nội dung, lời khai của các bị cáo trong mấy ngày qua khiến dư luận đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhất là trong phần tự bào chữa của các bị cáo là cựu giáo viên ở Hòa Bình.
 
Trong phần tự bào chữa chiều qua (15/5) của mình, Lê Thị Hồng – cựu hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ bật khóc, gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh. Bị cáo nhận tội nhưng có rằng  tiếp tay nâng điểm là vì “nể nang bạn bè và thương học sinh”.
 
Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình một thí sinh vì tự ý nâng điểm khi phụ huynh và thí sinh không hề biết gì, khiến gia đình thí sinh “bị xúc phạm danh dự”. Bị cáo lý giải, đây là hành động “ngu ngốc nhất thời”, xuất phát từ việc thương thí sinh trên nên tự ý sửa điểm để giúp đỡ.
 
Cựu hiệu trưởng gian lận thi cử ở Hòa Bình tự bào chữa như thế nào?
Một số bị cáo trong vụ án
 
Trong buổi làm việc chiều qua, khi tự bào chữa cho mình, bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan (nguyên giáo viên trường THPT Lạc Long Quân) cũng đã bật khóc. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết, cũng chỉ vì thương học sinh, nghĩ rằng làm điều gì có lợi cho học sinh, không gây tổn hại cho học sinh thì sẽ làm nên đã dẫn tới phạm tội.
 
"Bị cáo đã cần mẫn làm một việc ngu dốt. Việc phạm tội của bị cáo do quá nể nang, để tình cảm lấn át, thiếu hiểu biết về pháp luật. Chưa bao giờ bị cáo nghĩ rằng đi chấm thi mà bị đi tù. Nếu biết đi chấm thi mà phải đi tù thì bị cáo đã bỏ nghề", bị cáo chua chát nói.
 
Cũng theo bị cáo Loan, trong suốt nhiều tháng quá rất day dứt, đau xót và biết rằng sau này không bao giờ được làm giáo viên nữa. Lời bào chữa cuối cùng, bị cáo nói, hành vi phạm tội của mình không nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho xã hội mà chỉ làm mất niềm tin và mong HĐXX cho hưởng khoan hồng để sớm trở về làm người tốt, tiếp tục cống hiến cho xã hội.
 
Về phần mình, Nguyễn Thị Hồng Chung (tổ trưởng tổ chấm thi tự luận số 2) cám ơn VKS đã đề nghị mức phạt thấp hơn khung hình phạt truy tố. Dù vậy, bị cáo vẫn mong HĐXX xem xét tình huống phạm tội. Bị cáo cho rằng phạm tội trong tình thế bị ép buộc, rất khó để từ chối và cũng không được hưởng lợi ích vật chất hay tinh thần gì.
 
Hiện, TAND tỉnh Hòa Bình đã bước vào ngày làm việc thứ 6.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/05/12/xet-xu-gian-thi-cu-o-hoa-binh-nhieu-giao-vien-khai-bi-chi-dao-ep-nang-diem-hang-loat-bai-thi_12052020210250.mp4[/presscloud] 
Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Có thí sinh được nâng 26,45 điểm
 
Xem thêm: Cựu Phó hiệu trưởng Đỗ Mạnh Tuấn sử dụng cả tục ngữ trên tòa để mong nhận được khoan dung, tha thứ
 
Nga Đỗ (t/h)