Mới đây, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã có quyết định sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ cựu giảng viên ở Hải Phòng kiện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vào ngày 10/7 tới đây.
Theo hồ sơ, người khởi kiện là ông Ngô Văn Hiển (số 30 ngõ 24, đường Dân Lập, P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng) và ông Nguyễn Tế Đồng (số 60 ngõ Hàng Gà, P.Cát Dài, Q.Lê Chân). Ông Đồng đã ủy quyền việc khởi kiện cho ông Hiển.
Được biết, ông Ngô Văn Hiển là một giảng viên đã về hưu. Khi còn công tác tại Trường đại học Dân lập Hải Phòng (nay là Trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng), ông Hiển giữ vị trí Trưởng bộ môn Xây dựng (nay là là Khoa Xây dựng).

Ảnh minh họa
Theo hồ sơ, ông Ngô Văn Hiển khởi kiện bộ GD&ĐT với 2 nội dung.
Thứ nhất, Bộ GD&ĐT không thực hiện hành vi hành chính trong suốt 12 năm, thành lập Hội đồng quản trị lâm thời nhưng lại để cho hội đồng lâm thời đó tồn tại suốt 12 năm.
Thứ hai, Bộ GD&ĐT có dấu hiệu đồng lõa, bao che cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) lâm thời, Hiệu trưởng Trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thực hiện nhiều sai phạm. Bộ GD-ĐT phớt lờ nhiều ý kiến báo cáo, kiến nghị của thành viên HĐQT lâm thời và các thành viên sáng lập.
"Trường đại học Dân lập Hải Phòng thành lập năm 1997. Do HĐQT khóa 1 của trường có nhiều vấn đề nên bị giải thể. Năm 2006, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định thành lập HĐQT lâm thời gồm 7 người. Theo quy định của Chính phủ, HĐQT lâm thời chỉ có thời hạn 1 năm. Thế nhưng, kể từ khi thành lập đến nay, HĐQT lâm thời vẫn tồn tại, ngang nhiên hoạt động. Thành viên HĐQT lâm thời và người góp vốn thành lập trường nhiều lần có ý kiến nhưng Bộ GD&ĐT làm ngơ. Sai phạm này có trách nhiệm của Bộ GD&ĐT", cựu giảng viên đâm đơn khởi kiện Bộ GD&ĐT cho biết.

Bộ GD&ĐT sẽ hầu tòa vào ngày 10/7
Liên quan đến vụ kiện, mới đây ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, đã trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên về một số nội dung. Ông Cường cho rằng đã có sự "hiểu lầm".
Thứ nhất, việc HĐQT lâm thời của Trường đại học dân lập Hải Phòng (nay là Trường đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng) hết thời hạn hoạt động nhưng Bộ GD&ĐT không thực hiện việc thành lập HĐQT vì không có căn cứ pháp lý để thực hiện.
Thứ hai, ông Hiển và một số người trong HĐQT lâm thời của trường vẫn "hiểu lầm" Bộ GD&ĐT là "cấp trên" của Trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.
Bộ GD&ĐT có nhận được các ý kiến, kiến nghị của các thành viên HĐQT lâm thời và các thành viên sáng lập, chủ yếu xoay quanh các vấn đề phân chia tài sản, tài chính trong nội bộ nhà trường. Nhưng theo quy định, Bộ GD&ĐT không phải là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý các vấn đề về tài chính, tài sản. Có thể đó là lý do ông Ngô Văn Hiển kiện Bộ GD&ĐT "có dấu hiệu đồng lõa, bao che cho Chủ tịch HĐQT lâm thời" của trường.
Vị Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết Bộ sẽ chấp hành "hầu tòa". Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có văn bản ủy quyền cho thứ trưởng ông Phạm Ngọc Thưởng đại diện Bộ tham gia phiên xét xử ngày 10/7 đây. Bộ cũng đã thành lập tổ công tác để làm việc với TAND TP.Hải Phòng theo quy định về trình tự tố tụng hành chính.
Kiều Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu