Trong phiên xét xử chiều ngày 18/12, do vấn đề sức khỏe nên bị cáo Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông đã được cho nằm theo dõi ở phòng cách ly. Đến 16h thì bị cáo được triệu tập đến phòng xét xử.
Trong phòng xét xử, ông Nguyễn Bắc Son nói rằng, sức khỏe đã ổn định hơn buổi sáng và xin cho gặp gia đình để nói về chuyện khắc phục hậu quả. Riêng tội danh tham ô, bị cáo đề nghị luật sư không bào chữa nữa.
Trong chiều nay, HĐXX và VKS tiếp tục xét hỏi ông Son về vấn đề liên quan đến vụ án. Đại diện VKS hỏi, trong giai đoạn điều tra, hỏi cung có tiến hành ghi âm, ghi hình không thì bị cáo trả lời: Việc ghi âm, ghi hình, có thấy máy ở trên tường, trên bàn lúc nào cũng hoạt động.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Đại diện VKS lại truy tiếp về số tiền 3 triệu USD ông Son nhận từ Phạm Nhật Vũ. Ông Son đã đưa tiền cho con gái dặn không được đầu tư vào đâu, không được gửi tiết kiệm.
“Hôm đó tôi có khai thế”, ông Son đáp lời công tố viên nhưng viện lý do sức khỏe nên mới nói điều đó. Ngay lập tức, đại diện VKS ngắt lời và nói rằng, bị cáo chỉ cần xác nhận có đúng hay không.
Đại diện VKS hỏi tiếp về lý do vì sao ông lại rút và thay đổi lời khai về số tiền 3 triệu USD vào chiều ngày 17/12. Ông Son nói rằng, ông nghĩ mình trả lời chưa đúng vào sáng ngày 17/12 nên chiều cùng ngày ông đã thừa nhận cầm số tiền này.
Kiểm sát viên lại hỏi, vậy số tiền 3 triệu USD nhận từ Phạm Nhật Vũ ông sử dụng vào việc gì? Ông Son đáp: “Tôi cũng không nhớ được rõ sử dụng vào việc gì. Tôi cũng chưa nhớ”. Cùng thời điểm đó, ông Son có đề nghị được gặp gia đình để bàn bạc phương án khắc phục hậu quả.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/18/cuu-bo-truong-nguyen-bac-son-van-khong-the-nho-noi-da-su-dung-3-trieu-usd-vao-viec-gi_18122019193443.mp4[/presscloud]
Ông Son khai không nhớ tiêu 3 triệu USD vào việc gì
Chủ tọa cho biết, để tạo điều kiện cho bị cáo Son gặp gia đình bàn việc khắc phục hậu quả, tòa nghỉ làm việc ngày 19/12. Phiên tòa tiếp tục vào sáng 20/12.
Liên quan đến vụ xét xử này, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông nói rằng, ngoài yếu tố chủ quan là nhận thức chưa đầy đủ, sai phạm xảy ra còn do một số yếu tố khách quan như MobiFone vừa tách khỏi VNPT. Khi lãnh đạo đơn vị mới được bổ nhiệm nên khó tránh khỏi sai sót khi làm dự án. Đây là lần đầu Bộ Thông tin – truyền thông chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện dự án.
Ông Son cho rằng, bản thân không có kinh nghiệm tài chính, bận nhiều việc khác nên tin vào sự hướng dẫn của các bộ ngành và cơ quan tham mưu.
Cựu bộ trưởng mong VKSND, HĐXX xem xét các yếu tố để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và cán bộ cấp dưới. Trước khi dừng lời, ông Son khẳng định, trong vụ án này không có ai là chủ mưu, cầm đầu.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu