Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cuộc đào tẩu ly kỳ như phim hành động của “ông trùm” ma túy Văn Kính Dương

Văn Kính Dương là tên tội phạm có nhiều tiền án tiền sự. Trước khi trở thành trùm ma túy, Dương từng là kẻ cầm đầu nhóm phạm nhân cưa song sắt, trùm chăn trốn khỏi trại giam.

Sau 1 ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm lần 2 xét xử Văn Kính Dương cùng đồng phạm, TAND TP Hồ Chí Minh đã quyết định hoãn tòa thêm 5 ngày chờ Dương tìm được luật sư mới. Đồng thời để ổn định sức khỏe của bị cáo Nguyên Đức Kỳ Nam. Như vậy, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 23/7.
 
Trong vụ án này, Văn Kính Dương hầu tòa về 5 tội danh, gồm: "Sản xuất trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn khỏi nơi giam giữ" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Cùng ra tòa về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" là người tình của Dương - bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu). Tám bị cáo từng là đàn em của Dương cũng ra tòa về tội "Sản xuất trái phép chất ma túy" hoặc "Mua bán trái phép chất ma túy".
 
Theo nguồn tin từ báo Người lao động, trước khi trở thành trùm ma túy, Văn Kính Dương từng vượt ngục khi đang thụ án về tội Cướp giật tài sản và Tang trữ trái phép ma túy.
 
Cụ thể, ngày 28/2/2008, Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tuyên phạt 5 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Trong thời gian thụ án ở trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa), Dương có hành vi Tàng trữ trái phép ma túy. Sau đó, Dương bị TAND huyện Như Xuân, Thanh Hóa xử phạt 7 năm tù.
 
Trong thời gian chờ truy tố, xét xử, Văn Kính Dương cùng một số bạn tù đã nung nấu ý định vượt ngục bỏ trốn. Bọn chúng đã cùng nhau chuẩn bị phương tiện phục vụ cuộc đào tẩu quy mô này.
 
Cuộc đào tẩu của Văn Kính Dương và đồng phạm
Chân dung Văn Kính Dương
 
Theo đó, trưa ngày 3/11/2010, sau khi bị trích xuất ra tòa xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mã Thanh Phương (ở cùng buồng giam với Văn Kính Dương) trở về buồng giam. Phương mang theo quà thăm nuôi gia đình gửi, trong đó có một con chó đã luộc chín. Nhóm phạm nhân trong cùng phòng giam tổ chức liên hoan. Trước đó, Dương đã đưa cho một đối tượng khác mấy viên thuốc ngủ và chỉ đạo người này tán nhỏ thành bột rồi bỏ vào hai ly nhựa.
 
Chiều cùng ngày, khi điểm danh xong, nhóm này lấy thịt chó ra ăn uống. Các đối tượng này chế rượu trong tù bằng cách tự lên men cơm thừa, dường, hoa quả rồi chắt lấy nước. Sau đó, 2 phạm nhân lăn ra ngủ do uống rượu pha thuốc.
 
Khoảng 18h30, Dương, Thanh cùng 3 phạm nhân khác ru rnhau trốn ra ngoài, bắt đầu cuộc đào tẩu. Dương lấy ra khung cư kim loại và một cưa thanh sắt ở khung thoáng gió. Phượng lấy điện thoại gọi cho người bên ngoài ứng cứu để cả bọn tẩu thoát.
 
Đến rạng sáng ngày 4/1/2010, Văn Kính Dương cùng đồng bọn lần lượt chui qua lỗ thoáng gió. Tuy nhiên, có một phạm nhân buộc phải ở lại vì thân hình quá khổ không đào tẩu được.
 
Các đối tượng này trèo ra khỏi ô thông gió rồi leo lên nóc nhà giam và ra vườn rau. Bọn chúng dùng dây, gang tay và lấy chăn phủ lên hàng rào điện thế. Nhờ vậy mà có thể dễ dàng trốn ra ngoài không hề hấn gì. Ở bên ngoài cả bọn lên xe taxi do bạn Phương thuê cho là tẩu thoát.
 
Sau khi phát hiện Dương và đồng bọn tẩu thoát, Công an đã nhanh chóng truy bắt. 4 ngày sau, 3 đồng bon của Dương lần lượt bị bắt. Riêng Văn Kính Dương và Mã Thanh Phương tiếp tục trốn truy nã. Trong thời gian này, Dương vào TP HCM gầy dựng đường dây sản xuất, mua bán ma túy và bị bắt khi đường dây ma túy bị triệt phá.
 
Năm 2017, cơ quan chức năng nhập hành vi trốn khỏi nơi giam giữ như trên vào vụ án Mua bán, tàng trữ, sản xuất trái phép chất ma túy để điều tra, truy tố, xét xử chung đối với Văn Kính Dương.
 
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ