Sự việc người phụ nữ bán khỏa thân để các bé trai, bé gái đụng chạm chỗ kín vẫn không ngừng nóng lên và gây phẫn nộ dư luận. Sau clip ngắn ghi cảnh người phụ nữ này để trẻ nhỏ “tự do” đụng chạm “vùng kín” thì cư dân mạng tiếp tục phát hoảng khi chứng kiến hàng loạt clip nóng của người này với một người đàn ông khác.
Thậm chí một số phụ huynh có con nhỏ đang sử dụng mạng xã hội đã lên tiếng cho rằng, việc phát tán clip nóng nhanh đến chóng mặt này có thể ảnh hưởng đến các bạn học sinh, sinh viên đang sử dụng facebook. Họ cũng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng tìm hiểu sự việc, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối tượng phát tán clip cũng như hành vi của người phụ nữ trong clip.

Cục trưởng Cục trẻ em Đặng Hoa Nam
Liên quan đến vụ việc này, theo nguồn tin của Pháp luật và Bạn đọc, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ Lao động thương binh và xã hội) đã lên tiếng về vụ việc. Theo ông Nam, đơn vị đã nắm bắt được thông tin vụ việc từ mạng xã hội.
“Chúng tôi nắm được vụ việc qua mạng xã hội và đang vào cuộc xác minh theo nghiệp vụ. Vụ việc cũng chưa rõ ràng, mạng xã hội cũng chưa chắc chắn điều gì cả, phải tìm hiểu thật kỹ mới biết chính xác", dẫn lời ông Nam theo Pháp luật và Bạn đọc.
Cũng nói về vụ việc này, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, vị luật sư luôn đứng lên bảo vệ trẻ em và trừng trị "yêu râu xanh" đã nếu quan điểm của mình.
Luật sư Ngọc Nữ cho rằng, hành vi của người phụ nữ trong đoạn clip dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều không thể chấp nhận được về mặt đạo đức và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hình ảnh được cắt ra từ clip của người phụ nữ bán khỏa thân
Luật sư cho biết, theo Nghị Quyết 06/2019/NQ-HĐTP, tại Điểm d - Khoản 3 - Điều 3 đã nêu rõ: “Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm...) với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội hoặc của người khác;
Đồng quan điểm, luật sư Lê Minh của Văn phòng luật sư Thanh Sơn và đồng sợ, Đoàn luật sư Hà Nội cũng cho rằng, vụ việc trên có dấu hiệu phạm tội Dâm ô người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự.
Cũng trong ngày 22/7, “nữ chính” trong vụ này đã lên tiếng cho rằng: “Clip đó là tôi bị hack rồi đưa lên mạng, hiện tại tôi đã trình báo cơ quan công an thành phố Hải Phòng để họ điều tra xử lý người đưa video lên mạng. Còn nữa nội dung những clip kia là không đúng sự thật, hiện công an vẫn đang điều tra".
Thế nhưng sau đó người phụ nữ này lại nói rằng, hơn 1 ngày nay chị đang phải sống trong tâm trạng vô cùng hoang mang. Bản thân chị chưa hiểu nguyên nhân từ đâu xuất hiện các clip đó trên mạng xã hội.
Người phụ nữ này cũng bày tỏ sự cảm ơn đến báo chí đã quan tâm và mong muốn được cảm thông với chị trong thời điểm này.
Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
Hình phạt cho kẻ tung clip của Văn Mai Hương. Clip: Dân trí
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu