Mất mạng chỉ vì vết gà trống mổ
Tạp chí khoa học Forensic Science, Medicine and Pathology đưa tin, một bà lão 76 tuổi người Australia khi đang lúi húi nhặt trứng trong chuồng gà thì bất ngờ bị một con gà trống hung dữ tấn công.
Con gà trông lao tới mổ vào tay và vào chân khiến bà lão chảy máu. Vết thương sẽ chẳng có gì đáng ngại nếu bà lão không bị bệnh giãn tĩnh mạch ở chân. Không may vết mổ của gà đã làm vỡ tĩnh mạch khiến máu chảy ồ ạt.

Rất tiếc bà phát hiện vết thương của mình quá muộn, cho tới khi được cầm máu thì bà đã mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà có hai vết thương làm rách tĩnh mạch ở chân, đó là nguyên nhân gây xuất huyết nghiêm trọng.
Vụ việc này đã được chính quyền địa phương đưa ra cảnh báo về mối hiểm họa khó lường từ các loài động vật, bao gồm cả những loài động vật tưởng chừng như vô hại.
Bác sĩ cảnh báo: Thú cưng, vật nuôi trong nhà như chó, mèo, gà, chim… có khả năng gây ra vết thương chí mạng cho những bệnh nhân mắc các chứng bệnh liên quan đến máu hoặc mạch máu như: máu khó đông, giãn tĩnh mạch.
Bệnh giãn tĩnh mạch nguy hiểm như thế nào?
Suy giãn tĩnh mạch ở chân là sự suy giảm lưu thông máu trở về tim của hệ thống tĩnh mạch nằm ở vùng chân, dẫn đến hiện tượng máu ứ đọng gây biến đổi về huyết động và biến dạng tổ chức mô xung quanh.
Biểu hiện suy giãn tĩnh mạch ở giai đoạn sớm như: đau nhức mỏi chân, nặng chân, phù chân, chuột rút về đêm, cảm giác như kiến bò... Đến giai đoạn tiến triển, người bệnh thấy phù mắt cá chân, đi giày dép thấy chật bất thường, tĩnh mạch nổi li ti ở vùng cổ chân và bàn chân. Đến giai đoạn cuối, tĩnh mạch giãn to, nỗi rõ những đường ngoằn ngoèo xanh tím dưới da.

Người mắc suy giãn tĩnh mạch chủ yếu chỉ quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ mà không lường trước những biến chứng nghiêm trọng của bệnh.
Ở giai đoạn nặng, bệnh nhân có thể bị viêm tắc tĩnh mạch, chân sưng đỏ và nóng, các tĩnh mạch nông nổi rõ và viêm cứng.
Ở giai đoạn cuối, có thể xuất hiện cục máu đông trong tĩnh mạch, trôi dần về tim gây tắc mạch phổi. Đây là một biến chứng rất nặng có thể gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.
Giãn tĩnh mạch chân lâu dài gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng của da chân có thể gây viêm loét, nhiễm trùng rất khó điều trị.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/05/luu-y-khi-dieu-tri-suy-gian-tinh-mach-chan_05092019150423.mp4[/presscloud]
Những lưu ý khi điều trị suy giãn tĩnh mạch chân. Video: HainoiTV
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu