Cụ bà đau hông lưng dai dẳng, đến viện mới biết mang 'ổ sỏi' 40mm trong thận

Cơn đau hông lưng kéo dài khiến cụ bà 73 tuổi ngỡ là bệnh tuổi già. Không ngờ, bác sĩ phát hiện trong thận bà có một viên sỏi san hô “khủng” dài 40mm, nguy cơ gây biến chứng nguy hiểm.
17:27 | 10/06/2025

Ngày 10/6, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho cụ bà 73 tuổi mắc sỏi thận san hô kích thước lớn.

Theo đó, bà Đ.T.K (73 tuổi, ngụ Long An) thường xuyên chịu đựng những cơn đau âm ỉ vùng hông lưng, khiến cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém và sức khỏe suy giảm rõ rệt. Trước đó, bà từng hai lần trải qua phẫu thuật lấy sỏi thận tại TP.HCM do bệnh tái phát. Gần đây, cơn đau bụng quặn từng cơn tái xuất, khiến bà không thể sinh hoạt bình thường. Lo ngại tình trạng ngày càng nặng, bà đã đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết Niệu đã chỉ định chụp X-quang, siêu âm, CT scan hệ niệu 160 lát cắt và xét nghiệm nước tiểu. Kết quả cho thấy bà K. bị sỏi thận hai bên, kèm theo nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Trong đó, viên sỏi thận phải có kích thước lên đến 40 mm, dạng san hô.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ (Ảnh: BVCC)

Ê-kíp phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ (Ảnh: BVCC)

Sau hội chẩn, ê-kíp chuyên môn đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ (mini-PCNL).

ThS.BS Lâm Văn Chương – Khoa Ngoại Tiết Niệu, cho biết Mini-PCNL là phương pháp lý tưởng với các ca sỏi thận lớn như sỏi san hô, đặc biệt ở bệnh nhân từng có tiền sử phẫu thuật. Phương pháp này giúp hạn chế nguy cơ tổn thương mô xung quanh, rút ngắn thời gian hồi phục, giảm chi phí điều trị.

Trong quá trình mổ, bệnh nhân được định vị vị trí chọc dò vào thận dưới hướng dẫn siêu âm và C-arm. Sau đó, bác sĩ tiến hành tạo đường hầm nhỏ vào thận, đưa máy nội soi và laser để tán sỏi thành mảnh nhỏ và lấy ra ngoài. Ca mổ diễn ra suôn sẻ trong vòng 60 phút, toàn bộ sỏi gần như được loại bỏ ngay trong một lần can thiệp.

Sau mổ, bệnh phẩm được phân tích bằng máy quang phổ huỳnh quang – phương pháp xác định thành phần sỏi chính xác hàng đầu hiện nay. Kết quả cho thấy sỏi của bệnh nhân có thành phần chính là axit uric. Theo đó, bệnh nhân được tư vấn hạn chế thực phẩm giàu purin (như hải sản, tôm cua) và duy trì chế độ uống nhiều nước, tránh lao động nặng để phòng ngừa sỏi tái phát.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Sau phẫu thuật, bà K. được theo dõi tại Khoa Ngoại Tiết Niệu. Chỉ sau một ngày, bệnh nhân đã ăn uống, đi lại bình thường, không còn đau bụng.

“Khi có dấu hiệu đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu rắt... người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tầm soát sỏi thận. Đặc biệt, nhiều trường hợp sỏi nhỏ không gây triệu chứng nhưng có thể phát hiện sớm qua siêu âm, chụp KUB hoặc CT hệ niệu. Phát hiện và can thiệp sớm giúp điều trị nhẹ nhàng, tiết kiệm và hạn chế biến chứng nguy hiểm”, bác sĩ Chương khuyến cáo.

Cao Ánh

comment Bình luận