Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: ‘Quy mô có thể khác nhau, nhưng an toàn phải như nhau’

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có thể khác quy mô nhưng phải an toàn như nhau.
17:27 | 10/06/2025

Sáng 10/6, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT có buổi làm việc tại TP.HCM, địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đông nhất cả nước với gần 100.000 em. Trước những thách thức chưa từng có của một kỳ thi "hai trong một", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, yêu cầu tuyệt đối về an ninh, an toàn, khẳng định dù quy mô mỗi nơi mỗi khác, tính chất quan trọng và yêu cầu bảo mật là đồng nhất trên toàn quốc.

Nhiều thách thức mới

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết thành phố có trên 99.500 thí sinh tham dự kỳ thi năm nay, tăng đột biến hơn 8.800 em so với năm ngoái. Một trong những thách thức lớn nhất là sự gia tăng của thí sinh tự do, với khoảng 5.000 em, đặt ra những yêu cầu phức tạp hơn trong công tác quản lý và tổ chức.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Để đáp ứng quy mô này, TP.HCM huy động một nguồn lực để đáp ứng 171 điểm thi với 4.242 phòng thi, được bố trí hợp lý trên toàn địa bàn, trong đó có 3 điểm thi riêng biệt dành cho 1.638 thí sinh dự thi theo chương trình cũ. Mỗi điểm thi đều được trang bị 3 phòng dự phòng, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Đội ngũ nhân lực phục vụ kỳ thi cũng tăng mạnh với hơn 12.700 giám thị coi thi, gần 2.000 nhân viên phục vụ, và 513 công an túc trực tại các điểm thi.

“Tất cả các phòng thi đều đảm bảo diện tích tối thiểu, bố trí 24 bàn thi theo đúng quy định. Hệ thống bảo mật và lưu trữ được trang bị đầy đủ với tủ sắt, khóa 2 lớp và niêm phong theo tiêu chuẩn. Đặc biệt, khâu in sao đề thi, vốn là mắt xích quan trọng nhất, được bảo vệ nghiêm ngặt với 92 cán bộ chuyên trách”, ông Quốc nhấn mạnh.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành là điểm sáng trong công tác chuẩn bị của thành phố. Công an TP.HCM tham gia từ khâu in sao đề đến vận chuyển, coi thi và chấm thi. Sở Y tế đã có phương án chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Tổng công ty Điện lực cam kết cấp điện 24/7. Ngay cả việc hỗ trợ thí sinh ở vùng sâu, vùng xa như huyện Cần Giờ cũng được tính toán chi tiết, từ việc đảm bảo phà Bình Khánh hoạt động xuyên đêm đến bố trí nhà nghỉ tập trung và xe đưa đón cho học sinh xã đảo Thạnh An.

An toàn là yêu cầu số một, lường trước mọi tình huống

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, kỹ lưỡng của TP.HCM. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những thách thức chung của kỳ thi năm nay trên cả nước: sự phức tạp của việc tổ chức thi hai chương trình, tác động của việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương, và đặc biệt là nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi.

Do đó, Thứ trưởng yêu cầu toàn ngành phải quán triệt 8 yêu cầu trong Công điện của Thủ tướng: an toàn, thông suốt, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy, và hiệu quả. Mỗi kỳ thi sẽ xuất hiện những sự cố bất thường, không năm nào giống năm nào, có những việc chưa từng có tiền lệ. Do đó, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, chu đáo, từ sớm, từ xa, lường trước mọi vấn đề để chủ động xử lý".

Riêng TP.HCM, Thứ trưởng lưu ý công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ coi thi khổng lồ cần có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các giáo viên THCS lần đầu tham gia. Đề nghị thành phố cần chuẩn bị các phương án dự phòng cho mọi tình huống như mưa bão, sự cố điện, phòng cháy chữa cháy.

Về ý thức của thí sinh, dù đánh giá cao việc TPHCM nhiều năm liền là địa phương có tỷ lệ vi phạm quy chế thấp, Thứ trưởng vẫn cảnh báo không được phép lơ là, chủ quan. Chỉ một sơ suất của giám thị hay vi phạm của thí sinh cũng có thể ảnh hưởng đến kỳ thi của cả thành phố và toàn quốc.

"Quy mô, số lượng thí sinh có thể lớn hay nhỏ tùy từng địa phương, nhưng tính chất an ninh, an toàn của kỳ thi là như nhau”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Hồ Ninh

comment Bình luận