Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona đang diễn biến phức tạp, cơ quan tư pháp của Iran vừa quyết định sẽ tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân trong các nhà tù quá tải của quốc gia này.

Người dân đeo khẩu trang phòng virus SARS-CoV-2 ở Tehran. Ảnh: New York Times
Trả lời báo giới, Gholamhossein Esmaili - người phát ngôn cơ quan tư pháp của Iran cho biết một số tù nhân sẽ được phép ra tù, thậm chí hưởng án treo sau khi thử âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, những tù nhân bị tuyên án trên 5 năm sẽ không được hưởng ân xá này.
"Các tù nhân an ninh - những người bị tuyên án trên 5 năm sẽ không được thả", theo Bộ Tư pháp Iran.
Tuy nhiên, theo New York Times, trong tuyên bố của Bộ Tư pháp Iran, cơ quan này không đưa ra thông tin chi tiết về số tù nhân được xét nghiệm COVID-19 với lý do thiếu thiết bị xét nghiệm. Ông Gholamhossein Esmaili cũng không nêu có tù nhân nào nhiễm bệnh hoặc tử vong hay không.

Phun thuốc khử trùng ở đền thờ thành phố Mashhad, Iran. Ảnh: Reuters
Số liệu công bố mới nhất cho thấy, Iran đã ghi nhận 2.336 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, với 77 trường hợp tử vong. Đây là quốc gia có số ca bệnh nhiều thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.
Đáng chú ý, trong số 290 thành viên quốc hội Iran đã có 23 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới, chiếm 8%. Phiên họp Nghị viện ở Iran đã phải tạm dừng "vô thời hạn" vì thông tin này, các nghị sĩ cũng đã được yêu cầu dừng gặp người dân.
Iran đang là nước có số quan chức chính phủ nhiễm virus cao nhất như: Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi, Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar, Cố vấn của Bộ trưởng Tư pháp Mostafa Pourmohammadi và 23 nghị sĩ quốc hội... Trong đó có nghị sĩ quốc hội Ahmad Amirabadi Farahani đã tử vong hôm 26/2, ông Seyed Mohammad Mir-Mohammadi- thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran tử vong sáng 2/3 vì COVID-19.
Nhiều quan chức cấp cao nhiễm bệnh, Iran thành ổ dịch
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu