Diễn biến dịch Covid-19- Khẩu trang là một vật dụng vô cùng cần thiết trong bối cảnh dịch Covid-19 đang ảnh hưởng lớn đến toàn thế giới. Tất cả người dân ra đường đều đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm, thậm chí việc đeo khẩu trang còn là yêu cầu bắt buộc ở một số quốc gia.
Khẩu trang thường được sử dụng là loại dùng 1 lần, hay còn được gọi là khẩu trang y tế. Tuy nhiên, chất liệu được dùng để sản xuất khẩu trang lại gián tiếp có tác động tiêu cực đến môi trường và gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến con người, động vật cũng như hệ sinh thái.
Rác thải được tìm thấy ở dưới biển bao gồm khẩu trang y tế, găng tay cao su. (Ảnh: Operation Mer Propre)
>>> Xem thêm: Công ty Trung Quốc làm giả 83 tấn vàng để vay 2,8 tỷ USD như thế nào?
Khẩu trang y tế được thải ra môi trường
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang xuất hiện ở 215 quốc gia trên toàn thế giới, người dân được khuyến cáo nên sử dụng các vật dụng như khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ dùng 1 lần để hạn chế tiếp xúc và lây nhiễm virus bên ngoài cộng đồng. Việc sử dụng các sản phẩm y tế 1 lần có thể thuận tiện cho người dùng khi không cần giặt sạch và tái chế lại, tuy nhiên nó lại gây tác động lớn đến môi trường khi số lượng rác thải ngày một nhiều hơn.

Khẩu trang, gang tay dưới biển (Ảnh: Fastcompany)
Qua các chiến dịch làm sạch bãi biển, những tình nguyện viên đã tìm thấy rất nhiều găng tay, khẩu trang, chai nước rửa tay... trôi nổi khắp nơi từ bề mặt cho đến đáy biển sâu. Những khu vực xuất hiện lượng rác thải này tập trung ở Pháp, Mỹ, Hong Kong. Số lượng rác thải hiện vẫn đang ở mức độ kiểm soát, tuy nhiên việc xả rác xuống bãi biển đang gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và sinh vật ngoài đại dương.
Dịch Covid-19 chưa qua, tình trạng ô nhiễm môi trường lại báo động
Chỉ đơn giản là một chiếc khẩu trang bị vứt đi sau khi sử dụng có thể sẽ không gây quá nhiều tác động đến môi trường, tuy nhiên dịch Covid-19 đang khiến cho người dân trên toàn thế giới hình thành thói quen sử dụng khẩu trang và số lượng có thể lên đến hàng tỷ chiếc thải ra mỗi ngày. Điều này đang gây ra ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không có những người thu gom rác thải thường xuyên.

Đây chỉ là một số ít rác thải thu gom được ở trên bờ biển trong mùa dịch Covid-19 (Ảnh: Naomi Brannan)
Không chỉ con người mà thậm chí động vật, sinh vật cũng đang là đối tượng chịu ảnh hưởng khi tiếp xúc với hàng tấn rác thải do chính con người thải ra. Đại dương rất có thể bị ô nhiễm nếu khẩu trang, găng tay bẩn đã sử dụng liên tiếp thải ra, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các sinh vật. Thậm chí, nó có thể trở thành đồ ăn đối với các loài sinh vật biển và sau đó, chính những chiếc găng tay, khẩu trang ấy lại biến thành đồ ăn của con người.
Con người đang ăn phải những chất độc hại do chính mình thải ra ngoài môi trường










Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu