Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cột xăng của Công ty Hào Tâm Thịnh Vượng: Không không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động

Sau khi xem xét, đánh giá, Sở Công thương Thanh Hóa nhận định, cột bơm xăng dầu của Công ty TNHH TM Hào Tâm Thịnh Vượng tại huyện Hoằng Hóa, không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, do đó, không thể cấp phép hoạt động.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng ra ngày 23/10/2019 có bài viết “Thanh Hóa: Cửa hàng xăng dầu không phép ngang nhiên hoạt động giữ khu dân cư” phản ánh về việc gia đình ông Nguyễn Song Hào, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa tự ý lắp đặt cột bơm xăng dầu và kinh doanh xăng dầu lén lút, trái phép trong khu dân cư đông đúc gây nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và không có hệ thống phòng tránh cháy nổ, gây bức xúc cho người dân địa phương. Cột xăng dầu này được thiết kế khá đơn sơ, phía trên chỉ có một nhà mái che bằng tôn, bên dưới có 2 cột bơm (1 cột bơm dầu, 1 bơm xăng) diện tích 16m2, 1 nhà kho chứa dầu nhờn và 2 bể chứa dầu và xăng nằm ngay trong khuôn viên sân nhà ông Hào. Đặc biệt, gia đình ông Hào bố trí khu vực bếp nấu bằng ga nằm ngay sát nhà kho chứa dầu nhờn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Tháng 4/2019, ông Nguyễn Song Hào đứng ra thành lập Công ty TNHH TM Hào Tâm Thịnh Vượng. Đến tháng 7/2019, Ông Hào gửi công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép hoạt động cho cột buôn bán xăng dầu này.

Cột bơm xăng dầu trái phép của gia đình ông Hào được xây dựng trái phép

Các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Hoằng Hóa, đoàn kiểm tra của tỉnh Thanh Hóa cũng đã xuống kiểm tra làm việc với doanh nghiệp này. Trong quá trình kiểm tra, Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Hoằng Hóa nhân thấy tồn tại nhiều bất cập như: Cột xăng dầu quá gần khu dân cư, vị trí đường giao thông chật hẹp, phương tiện qua lại đông đúc, nếu xảy ra cháy nổ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân khác. Đặc biệt, vị trí đặt cột xăng dầu này không có trong quy hoạch chung xây dựng điểm buôn bán xăng dầu của cấp có thẩm quyền. Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa gửi văn bản 1797/UBND- TNMT ngày 24/10/2019 tới Sở Công thương đề nghị vị trí khu đất xin cấp phép hoạt động cột xăng dầu ven biển của Công ty TNHH TM Hào Tâm Thịnh Vượng không phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, không có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hoằng Hóa, không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Do đó, UBND huyện Hoằng Hóa đề nghị Sở Công thương tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa không xem xét việc cấp phép hoạt động cột xăng dầu ven biển của Công ty TNHH TM Hào Tâm Thịnh Vượng tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.

Ngoài ra, tại văn bản số 6404/STNMT- QLĐĐ ngày 22/10/2019 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa gửi Sở Công thương đề nghị không xem xét việc cấp phép hoạt động cột xăng dầu ven biển của Công ty TNHH TM Hào Tâm Thịnh Vượng tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra sai phạm của hộ gia đình ông Nguyễn Song Hào, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng về việc tồn tại trái pháp luật của cột bơm xăng dầu trên địa bàn xã Hoằng Phụ suốt nhiều năm qua, ông Lữ Minh Thư, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “để xảy ra tình trạng lắp đặt cột xăng dầu trái phép này một phần trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương và UBND huyện Hoằng Hóa trong cách quản lý. Sở Công thương sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối cây xăng không phép này, còn xử lý như thế nào, Sở Công thương sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh”.

Đồng thời, Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị không cấp phép hoạt động cột bơm xăng dầu của Công ty TNHH TM Hào Tâm Thịnh Vượng, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.

 

Phạm Dương