Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần công trình đô Thị Long Biên ‘bức tử’ môi trường?

Thu gom, tập kết rác thải tập trung sai quy định gây ô nhiễm môi trường, cố ý cho công nhân đốt rác để hạn chế tiền xử lý rác nhằm kiếm lời “bất chính”...

Thu gom, tập kết rác thải tập trung sai quy định gây ô nhiếm môi trường, cố ý cho công nhân đốt rác để hạn chế tiền xử lý rác nhằm kiếm lời “bất chính”... đó là những sai phạm đang diễn ra hàng ngày tại bãi rác Vườn Nhãn tại phương Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội)?.

Gần đây, thông qua đường dây nóng Báo Sức khỏe Cộng Đồng, tòa soạn nhận được hàng trăm cuộc gọi của người dân phường Long Biên (quận Long Biên, TP Hà Nội), phản ánh bãi rác thuộc khu Vườn Nhãn Long Biên do Công ty cổ phần công trình đô thị Long Biên (Công ty Long Biên) quản lý, khai thác thành điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt gây ô nhiếm môi trường.
 
Xe vận chuyển qua nhà dân bốc mùi hôi thối

Đặc biệt, quá trình hoạt động, tập kết rác thải của Công ty Long Biên tại khu Vường Nhãn không đúng quy định khiến không khí, nguồn nước ô nhiếm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối, tụ đen chảy tràn ra môi trường, ruồi nhặng bâu đen, tiềm ẩn lây nhiếm dịch bệnh trong không khí ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Theo người dân phản ánh, từ khi bãi rác Vườn Nhãn đi vào hoạt động, tất cả các loại rác thải vô cơ, hưỡu cơ đều được ô tô vận chuyển ra bãi đổ trực tiếp xuống khu đất trống không qua xử ly. Không dừng lại đó, công nhân còn tùy tiện châm lửa đốt rác lộ thiên khiến khói bụi mịt mù, mùi khét sông thẳng vào nhà dân làm không khí ngột ngạt, người già và trẻ nhỏ sinh sống gần khu vực thườn thở dốc mỗi khi hít khói.

Để khách quan, phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã xuống ghi nhận thực tế, đi từ đằng xa những luồng khói đen bốc lên nghi ngút với mùi khét lẹt hòa trộn mùi thối, càng lại gần mùi hôi thối càng nồng nặc, chỉ đứng chừng 5 phút chúng tôi đã phải “tháo chạy”.

Được “mục sở thị” bãi rác Vườn Nhãn do Công ty Long Biên quản lý, chúng tôi thấy cả khu đất rộng hàng nghìn m2 đổ tràn lan rác thải, nước thải đen ngòm rích ra ngoài và chảy thẳng xuống đất. Đặc biệt, toàn bộ khu vực tập kết để trống, lộ thiên ngoài trời, không có sàn đổ bê tông, tường bao, hệ thống xử lý nước thải... ngoài ra, tình trạng đốt rác diễn ra công khai.

Người dân cho biết thêm: “Có ngày họ đốt, có ngày không đốt. Thế nhưng, lần nào đốt rác là cháy âm ỉ nhiều ngày, lúc đốt khói bay tung tóe quanh vùng kèm mùi khét đến nghẹt thở, mọi người đi làm đồng ai cũng kêu mà không làm gì được. Người dân kiến nghị lên chính quyền yêu cầu xử lý dứt điểm hoạt động gây ô nhiễm môi trường của bãi rác, nhưng đến nay, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường”.

Để có thông tin đa chiều, mới đây, phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã có buổi làm việc nhanh với ông Phạm Quang Linh, Đội phó Đội sản xuất môi trường Công ty Long Biên.
 
Bãi rác Vườn Nhãn nhì từ xa

Theo lời của ông Linh: “Bãi rác trên chỉ là điểm tập kết rác của Công ty. Toàn bộ số lượng rác thải ở đây được thu gom từ mấy phường trên địa bàn quận Long Biên, tập kết về đây sau đó sẽ vận chuyển đi nơi khác”.

“Việc bãi rác bị cháy là do người dân đốt chứ không phải nhân viên của Công ty Long Biên làm, việc đốt rác là do những người dân ‘ngu dốt’, không hiểu chuyện làm” – ông Linh khẳng định.
Câu hỏi được bạn đọc quan tâm hiện nay, nếu Công ty Long Biên cho công nhân đốt rác không thông qua đơn vị xử lý thức 3 thì số tiền chênh lệch mà quận Long Biên phải trả cho Công ty Long Biên sẽ vào tay ai?

Bài sau chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết clip đốt rác và nội dung làm việc với cơ quan chức năng về vấn đề này!.

Báo Sức Khỏe và Cộng Đồng tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
 
 
Khuất Tuyến