Ông Spencer đã tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng do Đại học Y khoa Baylor phối hợp với Đại học California ở Los Angeles (Mỹ) và trở thành 1 trong 6 bệnh nhân có cơ hội nhìn cuộc đời lần nữa nhờ phương pháp mới.
Các bác sĩ đã tiến hành một cuộc phẫu thuật não và đặt một bảng điện cực ở vùng não phía sau của ông Spencer. Sau đó, họ mất thêm 6 tháng để "lập trình" lại vùng vỏ não chịu trách nhiệm về thị giác của bệnh nhân. Việc làm này nhằm giúp "đồng bộ" não bộ của ông Spencer với một thiết bị vi tính, nơi thế giới thực được ghi lại qua các đoạn video "truyền hình trực tiếp".

Ông Spencer là một trong 6 người tham gia thử nghiệm
Vào tháng 10-2018 vừa qua, lần đầu tiên các nhà khoa học đã bật kết nối không dây giữa điện cực trong não ông Spencer với một cặp kính có sẵn máy quay video nhỏ. Nhờ đó, ông Spencer đã nhìn thấy vợ và 3 đứa con của mình lần đầu tiên.
"Tôi đã không nhìn thấy mặt trời từ khi 9 tuổi. Tôi đã cảm nhận sức nóng của nó, nhưng thấy nó thực sự quả là phi thường. Sau 25 năm rưỡi sống trong bóng tối, thật đầy hứng thú khi được thấy quá nhiều vẻ đẹp"- ông Spencer nói với tờ Daily Mail.
Trước đó, năm lên 9, ông Spencer mắc chứng tăng nhãn áp ở trẻ em và trở nên mù lòa. Với phương pháp mới này, mắt ông thực sự vẫn hỏng, nhưng nhờ các thiết bị, vùng vỏ não phụ trách thị giác đã có thể nhận tín hiệu trực tiếp từ thế giới bên ngoài mà khong cần đến mắt, giúp ông có thể thấy lần nữa.
Từ tháng 1-2019 vừa qua, cuộc thử nghiệm lâm sàng đã tiến đến bước cho phép bệnh nhân đem thiết bị về nhà và dùng nó 3 giờ/ngày, đủ giúp ông Spencer lần đầu tiên được cùng vợ con tham gia trọn vẹn nhiều hoạt động xã hội.
Hiện giờ ông có thể tham gia nhiều hoạt động cùng gia đình
Bác sĩ Daniel Yoshor (Đại học Y khoa Baylor), thành viên nhóm nghiên cứu, giải thích: "Khi bạn nghĩ về thị giác, bạn nghĩ về đôi mắt, nhưng hầu hết công việc đang được thực hiện trong não. Các xung ánh sáng được chiếu lên võng mạc được chuyển đổi thành tín hiệu thần kinh được truyền dọc theo dây thần kinh thị giác đến các bộ phận của não. Thiết bị này sao chép quy trình đó".
Hiện nhóm nghiên cứu đang dự định mở rộng thử nghiệm lâm sàng bằng cách cấy thêm 30 bộ thiết bị tương tự, thứ được đặt tên là "thiết bị không dây Orion". Các bệnh nhân đang được hướng tới là người mất thị giác do bệnh tật; đối với nhóm mù lòa bẩm sinh, các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu thêm.
Được biết, năm 2015, trên các diễn đàn báo chí có đưa tin về một thiết bị có tên là là eSight. Thiết bị sẽ gia tăng hình ảnh video trực tiếp theo thông số của người đeo để họ có thể nhìn thấy các đồ vật xung quanh, mang lại hiệu quả rất ấn tượng.
Người đầu tiên thử nghiệm thiết bị đó là cô cô Kathy Beitz, 29 tuổi, sống tại Canada, bị bệnh Stargardt, một bệnh thoái hóa hoàng điểm làm mất thị lực. Thay vì khuôn mặt và biểu cảm, cô chỉ nhìn thấy những hình dạng mờ nhòe không rõ. Cô cho biết việc lần đầu tiên được nhìn thấy mặt con đã khiến cô choáng ngợp.
Với những người khác, các triệu chứng như điểm mù đã biến mất, những khuôn mặt mà họ không nhìn thấy trong nhiều năm trở nên rõ ràng, còn sách thì đột nhiên trở nên đọc được.
Đặc biệt, cấu tạo của eSight gồm 3 thành phần:
1. Bộ đeo ở đầu, có cấu tạo như một cặp kính được kê đơn đặc biệt truyền tín hiệu video trực tiếp tới bộ điều khiển cầm tay.
2. Bộ điều khiển điều chỉnh mức phóng to thu nhỏ, độ tương phản và độ sáng của hình ảnh video theo thông số của người đeo. Thậm chí nó có thể dừng hình video.
3. Tín hiệu video gia tăng sau đó được truyền trở lại bộ thiết bị đeo ở đâu và hiển thị trên màn hình LED ở trước mắt người đeo.
Thiết bị chỉ có tác dụng với những người vẫn còn thị lực tự nhiên ở mức độ nhất định, chứ không có tác dụng với những người bị mù hoàn toàn.
Có giá tiền 15.000 đô la Mỹ mỗi chiếc, cho đến nay đã có 140 người sử dụng thiết bị này ở Bắc Mỹ.
Hy vọng với những đột phá, sáng tạo của các nhà nghiên cứu sẽ sớm đem lại điều kì diệu, hồi sinh thêm lần nữa phép màu nhiệm trong cuộc sống của những người khiếm thị.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/07/15/Siêu thị lực và khả năng nhìn thấy hàng triệu màu sắc (VOA)_15072019222433.mp4[/presscloud]
Siêu thị lực và khả năng nhìn thấy hàng triệu màu sắc (VOA)
Minh Tú (t/h)








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu