Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Công bố top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới, Việt Nam có 2 đại diện

Việt Nam có 2 đại học lọt top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2021.

Mới đây, tổ chức xếp hạng QS World University Rankings 2021 – QS WUR 2021 đã công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2021.
 
Năm nay có 1.002 cơ sở giáo dục đại học thuộc 93 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng.
 
Mỹ và Vương quốc Anh tiếp tục là những quốc gia sở hữu các trường đại học hàng đầu thế giới. Mỹ có tới 5 trường lọt vào top 10, trong đó Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) giữ vững vị trí số 1 trong 9 năm liên tiếp, trường Đại học Stanford (thứ 2), Đại học Harvard (thứ 3), Viện Công nghệ California (thứ 4) và Đại học Chicago (thứ 9).
 
Vương quốc Anh cũng có tới 4 đại diện vững vàng ở những vị trí cao gồm: Đại học Oxford (thứ 5), Đại học Cambridge (thứ 7), Imperial College London (thứ 8) và UCL (thứ 10).
 
Thụy Sĩ có 1 trường đại học lọt top 10 là Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ.
 
Công bố top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới, Việt Nam có 2 đại diện

Năm nay Việt Nam có 2 đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM. Cả hai đại học này đều thuộc nhóm 801-1000.

Được biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm này. Trong các tiêu chí xếp hạng, tiêu chí về uy tín học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội đã tăng điểm đáng kể, trở thành tiêu chí có điểm số cao nhất (nằm trong top 500).
 
Công bố top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới, Việt Nam có 2 đại diện
Một tiết học của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
 
Cách đây không lâu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM cùng với Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng đã lọt top 500 trường đại học tốt nhất châu Á 2020 theo xếp hạng của tuần san Times Higher Education (THE).

QS WUR xếp hạng các trường đại học theo 6 tiêu chí, gồm: Đánh giá của học giả (40%), đánh giá của nhà tuyển dụng, số trích dẫn/giảng viên, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tỷ lệ giảng viên quốc tế và tỷ lệ sinh viên quốc tế. Đặc biệt, QS đề cao sự đóng góp và tác động của chất lượng đào tạo và nghiên cứu đối với xã hội và các đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
 
Sở hữu 2 đại diện lọt top 1.000 trường đại học, "thành tích" của Việt Nam khá khiêm tốn so với các quốc gia khác tại khu vực Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng, Malaysia có 20 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, Thái Lan với 8 cơ sở, Philippines có 4 cơ sở, Indonesia có 8 cơ sở giáo dục và Singapore có 3 cơ sở. Đặc biệt, Đại học Quốc gia Singapore đứng ở vị trí 11 trong bảng xếp hạng, Đại học công nghệ Nanyang của đảo quốc sư tử cũng ở vị trí thứ 13 trong tổng số 1.000 trường.
 
 
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ