Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Con trai vẽ hình đầy tay vì mê quán quân Rap Việt: Phụ huynh "than trời" chuyện hình xăm "nhan nhản" trên truyền hình

Nhận định hình xăm không nói ra được bản chất của con người cũng được khán giả hoàn toàn đồng ý, nhưng văn hóa Việt vẫn chưa thể chấp nhận việc hình xăm "nhan nhản" trên sóng truyền hình.

Tối thứ 7 vừa qua, chương trình Rap Việt đã chính thức khép lại mùa đầu tiên với ngôi vị quán quân dành cho Dế Choắt (Châu Hải Minh), thành viên đội HLV Wowy. Tài năng âm nhạc là không thể tranh cãi, song nhiều người tỏ ra ái ngại khi hình ảnh Dế Choắt xăm kín người xuất hiện trên sóng truyền hình. Nhiều người lo ngại Dế Choắt trở thành hình tượng xấu, khiến giới trẻ học đòi theo. Dù vậy cũng có một số khán giả bênh vực nam quán quân, cho rằng không thể đánh giá nhân cách một con người tốt hay xấu chỉ qua hình xăm.

Dế Choắt lên ngôi quán quân Rap Việt (Nguồn ảnh: Kênh 14)

Nói là một chuyện, nhưng thực tế lại khác. Việc Rap Việt để cho từ thành viên BGK đến thí sinh thoải mái để hình xăm kín người xuất hiện trên sóng. Trong khi đó, chương trình có khá nhiều em nhỏ dưới 13 tuổi, độ tuổi luật định sẽ phải được bảo vệ nghiêm ngặt vì chưa hiểu biết đầy đủ về đời sống và đang hình thành phát triển nhân cách.

Trên trang cá nhân của anh Đ.Đ, vị phụ huynh này phải than thời vì cháu trai vẽ hình ảnh lung tung trên người, lên tay, lên mặt. Đến khi hỏi ra, cháu mới thú nhận vì muốn giống thần tượng, mà ở đây là vị HLV Binz, Dế Choắt... trên sóng Rap Việt.

Phụ huynh "than trời" chuyện hình xăm "nhan nhãn" trên truyền hình. (Nguồn: FB D.D)

"Rap Việt là chương trình free to air, nói cho dễ hiểu là xem miễn phí và không giới hạn lứa tuổi người xem. Thế nhưng, BTC hầu như không có biện pháp gì để tránh cho các em nhỏ hiểu lầm về thế nào là đẹp, thế nào là sống "chất" như lời anh MC Trấn Thành hay nói.

Chương trình đã để cho từ thành viên BGK đến thí sinh thoải mái để hình xăm kín người xuất hiện trên sóng. Trong khi chương trình có khá nhiều em nhỏ dưới 13 tuổi, độ tuổi luật định sẽ phải được bảo vệ nghiêm ngặt vì chưa hiểu biết đầy đủ về đời sống và đang hình thành phát triển nhân cách.

Điều không hay đã diễn ra, có nhiều cháu nhỏ thích chú Binz, chú Dế Choắt và rồi, các con vẽ tá lả lên tay, lên mặt. Mẹ la, bác mắng. Khi được hỏi, các cháu nói, muốn giống thần tượng của mình. Thậm chí, ngay trên ghế khán giả ngồi ở hàng đầu ở đêm chung kết, chúng ta cũng thấy có cả 2 em nhỏ, người thân của nghệ sỹ Xuân Bắc. Không khó để hiểu, BTC muốn chứng minh, chương trình được yêu thích từ già đến trẻ.

Rõ ràng, ở đây không phải là kỳ thị người xăm mình, bởi cá nhân tôi, cũng có hình xăm. Nhưng, chuyện gì ra chuyện đó. Khi bạn có đủ tư duy, đủ trưởng thành để quyết định mình muốn gì là một chuyện khác.

Cứ nhìn sang những nước láng giềng. Ở Hàn Quốc, các nghệ sỹ có hình xăm, khi lên sóng truyền hình đều buộc phải che đi. Ở Trung Quốc, thậm chí cầu thủ ở tuyển Quốc Gia có quá nhiều hình xăm không che được sẽ bị loại khỏi đội tuyển. Họ có trách nhiệm với việc bảo vệ trẻ em ở lĩnh vực giải trí" - Trích FB D.D.

Thực tế, ở các nước láng giềng như Hoa, Hàn... từ năm 2018, hàng loạt đài truyền hình đã có lệnh cấm “nói không với hình xăm". Phần vì sự chỉn chu, phần lo ngại những xu hướng mới có thể ảnh hưởng tiêu cực đến “giá trị cốt lõi” của xã hội. Cũng từ lệnh cấm này, hình xăm vô tình mang lại không ít rắc rối cho các nghệ sĩ. Thậm chí, các cầu thủ trước khi ra sân bóng phải băng kín người vì sợ đối mặt với nghịch cảnh "treo giò".

Cầu thủ Trung Quốc phải quấn băng che kín hình xăm trước khi ra sân.

Điển hình, kênh CCTV phát sóng phim tài liệu của David Beckham được BBC thực hiện. Khi chiếu đến phân đoạn cầu thủ người Anh cởi trần, toàn bộ đều bị làm mờ để che đi các hình xăm lớn trên cơ thể với lý do hình ảnh này vi phạm thuần phong mỹ tục, có thể ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ.

Tất nhiên, điều này cũng có thể bắt gặp tại Hàn Quốc khi các đài truyền hình thường làm mờ hình xăm của nghệ sĩ như Jay Park, Taeil (Block B), C.A.P (Teen Top)... Để được lên tivi một cách chỉn chu nhất, nhiều ngôi sao đã khôn khéo dùng những mẹo vặt che đi.

Văn hóa Âu - Mỹ vô cùng thoải mái với hình xăm...

... nhưng với văn hóa Á Đông, David Beckham có đẹp thế nào cũng sẽ bị làm mờ.

Xuất hiện trên sóng truyền hình, Lâm Tâm Như thường xuyên dán băng cá nhân ở cổ tay để che hình xăm cá nhân.

Để tránh ảnh hưởng giới trẻ, Ngô Tôn phải nhờ đến các xử lý hậu kỳ để che hình xăm.

Sở hữu một hình xăm bé tí trên cánh tay...

...MC Trúc Mai phải luôn kín cổng mỗi khi lên truyền hình.

Nói đi phải nói lại, hình xăm không phải là tội ác - và điều này không thể đổ lỗi cho Dế Choắt và ngôi vị quán quân của mình. Có chăng là sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng có trách nhiệm hay nhà sản xuất còn chủ quan về khâu hình ảnh của các thí sinh. Song song đó là việc quản lý thời gian của bậc cha mẹ, tránh để con trẻ tiếp xúc với sự khoảng cách văn hóa khác biệt ở độ tuổi.

Nhưng thực tế, việc rộ lên những bình luận trái chiều ở thời điểm hiện tại vô tình phản ánh hiện thực xã hội: Hình xăm lúc này không còn mang tính cá nhân mà vô tình biến thành nỗi lo sợ việc làm của anh sẽ cổ suý cho nhiều người khác học theo.

Ý kiến đa chiều xung quanh hình ảnh xăm chi chít của Dế Choắt trên sóng truyền hình.

Nhận định hình xăm không nói ra được bản chất của con người cũng được khán giả hoàn toàn đồng ý.

Bích Lân Tổng hợp