An ninh thủ đô đưa tin, khoảng 10h ngày 30/9, Nguyễn Toàn Thắng (SN 1977, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng anh Lê Tuấn Hoàng (SN 1983, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến tìm gặp Tăng Ngọc Thắng (SN 1967, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) ở khu vực ngõ 461 Nguyễn Văn Linh phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội để đòi nợ.
Tuy nhiên, tại địa điểm này, anh Thắng và anh Hoàng chỉ gặp được con nuôi của Tăng Ngọc Thắng là Ngô Văn Thịnh (SN 1991, quê ở Thanh Hóa). Sau khi lời qua tiếng lại liên quan đến chuyện đòi nợ, anh Thắng và Thịnh xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Đối tượng Ngô Văn Thịnh
Thịnh nổi máu du côn cầm cốc nước và ấm tích ném vào người anh Thắng. Đồng thời rút trong người ra khẩu súng ngắn chĩa vào anh Thắng đe dọa. Tuy nhiên, Thịnh dường như chưa an tâm với việc dọa nạt đối phương bằng súng nên đã chạy xuống bếp lấy thêm một con dao phay dài 25cm lên khua khoắng.
Một tay cầm súng, một tay cầm dao, Thịnh áp sát người anh Thắng đe dọa. Đồng thời chém liên tiêp khiến anh Thắng bị thương. Trước khi bỏ chạy vì sợ hãi, anh Thắng đã bị trúng 2 nhát chém của Thịnh.
Ngay sau đó, công an địa phương đã phát hiện sự việc và vào cuộc điều tra. Công an quận Long Biên phối hợp với VKSND cùng thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Đồng thời triệu tập Ngô Văn Thịnh đến trụ sở làm việc.
Tại đây, đối tượng Thịnh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thịnh khai, sau khi chém, dọa nhóm của anh Thắng xong thì gửi khẩu súng cho Nguyễn Quốc Hoàng (SN 1976, trú tại phường Phúc Lợi, Long Biên) cất hộ.

Khẩu súng - tang vật của vụ án
Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra quận Long Biên tiến hành thu giữ khẩu súng và con dao phay. Đơn vị xác định, đây là khẩu súng ngắn mang nhãn hiệu Walther P22; 1 hộp tiếp đạn; 10 viên đạn.
Ngoài ra, Công an còn thu giữ thêm 1 thanh sắt hình trụ dài 10cm hiệu Eagles 22LR, 22 WMR, 17 HMR Suppressor màu ghi. Theo Thịnh, đó là nòng giảm thanh dùng để lắp vào đầu khẩu súng nói trên.
Sau khi thu giữa tang vật, Công an quyết định trưng cầu giám định súng, đạn, công cụ hỗ trợ đối với một số tang vật đã được thu giữ. Theo kết quả giám định từ Viện khoa học hình sự Bộ Công an thì, khẩu súng tang vật là súng WALTHER P22 bắn đạn cỡ 5,6mm. Đây là khẩu súng thuộc nhóm vũ khí quan dụng.
Như vậy, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Thịnh để điều tra về 2 tội: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý gây thương tích.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu