Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Có nên rèn nếp tự chơi cho con?

Có không ít mẹ phàn nàn về việc con cứ bám dính lấy mẹ. Vậy mẹ nhất định phải biết đến phương pháp luyện tự chơi cho con, sẽ đến lúc mẹ thấy điều này có ý nghĩa vô cùng.

Có lẽ các mẹ sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi này. Tại sao phải rèn nếp tự chơi cho con? Chắc chắn không ít lần mẹ thấy quá mệt mỏi vì con luôn bám dính lấy mẹ và quấy khóc bất cứ lúc nào rời vòng tay mẹ. Bài viết hôm nay của Bầu sẽ giúp mẹ tìm ra giải phấp hiệu quả nhất.

1. Những ưu điểm khi con biết tự chơi

- Tính độc lập: Đây là điều chắc chắn. Con không cần bố mẹ hay bất cứ ai mới có thể làm cho mình hài lòng và vui vẻ.

- Phát triển trí thông minh, khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng và khả năng tập trung: Hãy để trẻ tự quanh quẩn những thứ mình có thể dễ dàng kiếm được xung quanh như nắp chai, bát nhựa, lược, chai nước muối đã dùng hết, bơm xi lanh… Đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ con càng có ít đồ chơi càng thông mình và phát triển tính sáng tạo cao.

- Hiểu và trải qua khoảng thời gian không có mẹ: Ưu điểm này cực kỳ quan trọng nhất là khi sau này mẹ đi làm hoặc con bắt đầu đi học. Con sẽ hiểu rằng mẹ chẳng đi đâu xa cả, chỉ ở gần đây thôi và hoàn toàn an tâm chơi một mình.

- Tránh được ti vi, ipad, điện thoại: Phần lớn những em bé biết chơi một mình sẽ có thể tự tìm được niềm vui và khả năng thích nghi trong bất cứ môi trường và hoàn cảnh nào mà không cần đến những thiết bị không tốt như ti vi, ipad…

- Có thời gian cho mẹ nghỉ ngơi hoặc làm việc nhà.

2. Các giai đoạn luyện cho bé tự chơi

- Giai đoạn 0 - 3 tháng: bắt đầu thực hiện việc để con nằm chơi một mình.

Bạn để con trong cũi (là an toàn nhất), hoặc trên giường (nhưng cần che chắn cẩn thận với những bạn đã có thể lẫy), để con nhìn thấy đồ chơi treo cũi, quay vòng vòng và có nhạc. Một gợi ý khác có gợi ý để con nằm giường và cho một con chó bông phát ra nhạc chạy xung quanh. Mẹ hãy rời khỏi phòng trong vài phút để bé không nhìn thấy mẹ. Ban đầu, đây là bài học cho cả 2 mẹ con. Vì chắc chắn mẹ cũng rất lo nếu bé con không trong tầm mắt của mình (vậy nên để con trong cũi là yên tâm nhất). Những lần đầu có thể chỉ 1 - 2 phút, đủ để mẹ chạy ra ngoài lấy khăn, đi vệ sinh…, sau khi đã quen, thời gian này có thể kéo dài hơn và nhiều lần một ngày.

- Giai đoạn 3 - 6 tháng: Lúc này, bé đã có thể vận động nhiều hơn và có khả năng di chuyển, vậy nên bắt buộc phải tạo một không gian an tâm thì mới được rời khỏi bé. Bạn có thể bắt đầu cho con nhiều đồ chơi hơn (chú ý đến sự an toàn của đồ chơi) để thu hút sự chú ý của bé. Bé cũng đã quen dần với việc mẹ sẽ vắng mặt trong vài phút (nếu đã rèn từ giai đoạn 0 - 3) nên mọi việc cũng sẽ đơn giản hơn.

- Giai đoạn 6 - 12 tháng: Bé của bạn đã lớn hơn, có thể ngồi, trườn, bò, đi. Thời gian này, mẹ nên cho con tự chơi trong cũi với đồ chơi chủ yếu là sách.

- Sau 1 tuổi: Có thể bạn đã yên tâm phần nào hơn nếu cho con chơi ở bên ngoài cũi (trên sàn nhà, đảm bảo đồ vật xung quanh an toàn).

Cuối cùng, Bầu xin cảnh báo trước với bố mẹ, nhất là những mẹ luyện tự chơi cho con khi con đã lớn một chút: chắc chắn bé sẽ khóc, sẽ không hợp tác trong thời gian đầu. Cũng như nhiều phương pháp khác, nếu không được rèn từ đầu, nhất định sẽ gặp chút khó khăn. Nhưng chỉ cần bố mẹ nghiêm khắc, theo đuổi quan điểm và kiên trì, nhẫn nại, sẽ thành công và thấy được việc con chơi độc lập giá trị như thế nào.