Có nên cúng chúng sinh tại nhà không?
Tháng 7 âm lịch hàng năm có 2 lễ lớn được người dân Việt Nam lưu truyền bao đời nay chính là lễ Vu Lan và lễ cúng chúng sinh (cúng cô hồn). Thực tế, hai lễ này hoàn toàn khác nhau.
Trong khi lễ Vu Lan gắn liền với sự tích về Mục Kiền Liên cứu mẹ, mục đích làm lễ là để cầu siêu cho gia tiên siêu thoát, tưởng nhớ đến công đức sinh thành của ông bà tổ tiên thì lễ cúng chúng sinh chính là bố thí đồ ăn cho những vong hồn lang thang, vất vưởng.

Lễ cúng chúng sinh chính là bố thí đồ ăn cho những vong hồn lang thang, vất vưởng.
Thông thường, người ta cũng hay cúng cô hồn vào dịp lễ Tết, cúng giỗ. Tuy nhiên, cúng cô hồn vào rằm tháng 7 âm lịch mới là lớn nhất. Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn được tính vào tháng 7 âm lịch. Khi đó, Diêm Vương sẽ mở cửa Quỷ môn quan từ 2/7 âm lịch để quỷ đói có thể lên dương gian, đến ngày rằm sẽ phải quay trở lại. Bởi vậy, cứ đến rằm tháng 7 thì người dân lại chuẩn bị lễ cúng chúng sinh hay cúng cô hồn.
Theo bà Trịnh Thị Lan (Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người), người dân tốt nhất nên cúng cô hồn ở chùa, điện, phủ hoặc có thầy cúng. Nguyên nhân bởi, việc cúng cô hồn không hề đơn giản, nếu không biết mời cô hồn đi thì gia chủ có thể tự rước vong vào nhà, quấy nhiễu đến cuộc sống gia đình bởi thực tế, chỉ có gia tiên mới phù hộ cho con cháu mà thôi.
Khi cúng chúng sinh ở chùa, điện, đền, miếu, phủ có sư và thầy pháp, có thể dễ dàng dụ ma quỷ ăn uống và nghe tụng kinh để giác ngộ quy phật.

Khi cúng chúng sinh ở chùa, điện, đền, miếu, phủ có sư và thầy pháp, có thể dễ dàng dụ ma quỷ ăn uống và nghe tụng kinh để giác ngộ quy phật.
Tuy nhiên, nếu cúng chúng sinh ở nhà cũng được nhưng mâm lễ cúng phải đặt ở ngoài sân, ngoài đường và tuyệt đối không đặt ở trong nhà, bậu cửa. Chỉ thực hiện cúng chúng sinh sau khi đã thực hiện xong các khóa lễ cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, cúng thí thực cô hồn.
Nên cúng chúng sinh vào lúc nào?
Thời điểm cúng chúng sinh cũng rất quan trọng. Theo quan niệm dân gian, các cô hồn thường rất yếu vào ban ngày vì có ánh sáng và ánh nắng mạnh. Do đó, thời điểm thích hợp nhất để làm lễ cúng chính là buổi chiều tối.
Bên cạnh đó, vị trí mâm lễ cúng cũng nên đặt ngoài sân, không đặt ngoài bậu cửa. Nếu cảm thấy lo ngại khi cúng chúng sinh không biết cách mời vong đi khi cúng xong, có thể sẽ rước vong vào nhà thì tốt nhất nên cúng ở chùa.
Cúng rằm tháng 7 tại nhà nên thực hiện đầy đủ theo các khóa lễ sau: Cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, cúng thí thực cô hồn và phóng sinh.

Vị trí mâm lễ cúng cũng nên đặt ngoài sân, không đặt ngoài bậu cửa.
Ngoài ra, theo các nhà tâm linh thì khi thực hiện việc cúng chúng sinh hay cô hồn, mọi người cần nhớ những điều quan trọng dưới đây:
Chỉ nên cúng chúng sinh ngoài trời (không cúng trong nhà), khi cúngcần đóng cửa nhà, nếu nhà có ngõ thì mở cửa ngõ để cô hồn đến rồi có thể đi, không vào nhà quấy nhiễu.
Nên cúng vào buổi chiều tối, không nên cúng sau 21 giờ.
Khi cúng chúng sinh xong cần đốt đồ mã ngay tại chỗ để các cô hồn nhận và đi ngay, vẩy muối và gạo ra xa theo 8 hướng để bố thí và tán vong.
Khi cúng chúng sinh thì không cho trẻ con, phụ nữ có thai và người già có mặt vì dễ bị cô hồn trêu chọc.
Khi cúng chúng sinh, các gia chủ cũng nên đặn trẻ con không nên chạy quanh, nô đùa xung quanh để tránh làm hỏng, làm đổ mâm cúng.
Người đứng cúng chúng sinh nên đứng tránh lối đi lại để cho ma quỷ đi vào hưởng đồ cúng.
Xem thêm: Cúng rằm tháng 7/2020 vào giờ nào tốt nhất?
Cúng rằm tháng 7 trước ngày 15 âm lịch có được không?
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu