Theo thông tin mới nhất từ vtc.vn, trưa 2/10, lãnh đạo Công an phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã tìm thấy chị (SN 1996, trú tại bản Co Thón, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) tại khu vực gần biên giới xã Thanh Luông, huyện Điện Biên vào khoảng 18h ngày 1/10.
Trước đó, cơ quan Công an phường có liên lạc qua điện thoại với U. nhưng không được. Cơ quan điều tra phải chia làm 3 tổ công tác để tìm kiếm. Hiện tại đơn vị đang lấy lời khai của cô gái. Bước đầu U. đã thừa nhận liên quan đến vụ "bom" 150 mâm cỗ cưới. Công an đang làm rõ động cơ, mục đích thực hiện việc làm gây xôn xao dư luận này.
Trong sáng 2/10, Công an đã mời chủ nhà hàng Tâm Phúc và những người liên quan lên trụ sở làm việc. Phía nhà hàng tiệc cưới cho biết, U. ở trọ cùng một người bạn, người này sau khi biết chuyện đã liên lạc thông báo cho gia đình U..

Bài đăng nhờ "giải cứu" cỗ cưới của nhà hàng Tâm Phúc
Sau đó, gia đình U. lên thành phố nhưng không qua nhà hàng. Lúc sau, U. gọi điện nói với mẹ "con không làm sai gì cả, bố mẹ về đi". Chính vì thế, bố mẹ U. quay về nhà. Hiện, gia đình U. vẫn chưa đến xin lỗi nhà hàng.
Liên hệ với số điện thoại được cho là của bố mẹ U. thì đại diện gia đình cho biết, họ không hay biết chuyện gì. "Gia đình chúng tôi không biết gì về vụ việc này cả, chúng tôi sống trên bản mấy hôm nay không có cưới xin gì. Con gái tôi còn chưa có bạn trai, đi làm dưới thành phố ở trọ với bạn. Nói thật sự là việc này có người làm đằng sau, còn gia đình không biết gì cả. Hôm bạn con điện báo tin chúng tôi mới biết rồi đi xuống thành phố nhưng sau đó con gái gọi lại bảo không làm gì sai, chúng tôi lại quay về", người đàn ông nói qua điện thoại.
Ở một diễn biến khác, theo chia sẻ của chủ nhà hàng Tâm Phúc, ngoài 155 mâm cỗ (150 mâm ban đầu và 5 mâm phát sinh) đã bùng, hôm 24/9, với lý do nhà gái có tổ chức đám cưới trên Pá Qoang, U. đã đăth nhà hàng chuyển 156kg gà và 40kg giò, 180 đĩa mía tráng miệng và cũng chưa thanh toán tiền.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu